Tàu cá Bình Thuận bị chìm, một thuyền viên mất tích

04/08/2014 11:07 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận phát đi thông báo cho biết tàu cá BTh- 96947 TS của huyện Tuy Phong bị sóng đánh chìm cách bờ biển Chí Công (huyện Tuy Phong) chừng 24 hải lý.

(TNO) Sáng nay 4.8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận phát đi thông báo cho biết, tàu cá BTh-96947 TS của huyện Tuy Phong bị sóng đánh chìm cách bờ biển Chí Công (huyện Tuy Phong) chừng 24 hải lý (chưa rõ tọa độ gặp nạn).

>> Vụ 'tàu cá Bình Thuận gặp nạn': Vẫn còn 7 người mất tích

Sự cố xảy ra từ ngày 2.8 nhưng đến chiều ngày 3.8 cơ quan chức năng của Bình Thuận mới có thông tin. Tàu cá BTh-96947 TS có công suất 165 CV do ông Đỗ Minh Đức là trưởng tàu, kiêm thuyền trưởng đi hành nghề giã cào. 

Lúc gặp nạn trên tàu có 7 thuyền viên, nhưng đã được các thuyền cá khác cứu sống 6 người. Hiện nay thuyền viên Lê Văn Huệ  (46 tuổi, trú Chí Công, Tuy Phong) mất tích chưa tìm thấy.

Ngày 8.7, một tàu cá của Bình Thuận bị đánh chìm cách mũi Kê Gà chừng 28 hải lý, khiến một thuyền viên tử nạn và còn 5 người mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy.

Quế Hà

>> Tàu cá chìm ở Hoàng Sa, 11 ngư dân được cứu kịp thời
>> Tàu cá chìm, 10 thuyền viên được cứu sống
>> Hai tàu cá chìm, 2 ngư dân mất tích
>> Tàu cá chìm tại cảng
>> Tàu cá chìm trên biển, 15 ngư dân gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.