Tàu lửa chở hơn 10 tấn hàng lậu từ Trung Quốc

05/08/2014 16:39 GMT+7

(TNO) Qua kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên tàu lửa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ hơn 10 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

(TNO) Qua kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên tàu lửa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ hơn 10 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.


Bốc dỡ số hàng lậu về kho tạm giữ

Khoảng 14 giờ chiều 5.8, PC46 Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra một toa chở hàng của tàu lửa TN1 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM khi tàu dừng tại Ga Đà Nẵng.

Nghi vấn có hàng lậu, PC46 yêu cầu giữ lại toa hàng để tàu TN1 tiếp tục hành trình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong toa chứa hơn 100 kiện hàng hóa với hơn 10 tấn hàng. Trong đó, đa phần là quần áo, giày dép, thiết bị điện tử, linh kiện, phụ tùng xe gắn máy, ô tô.

Vào thời điểm kiểm tra, các hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, một số hóa đơn không rõ ràng.

Theo PC46 Công an TP.Đà Nẵng, điều tra ban đầu đây là hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc, chủ hàng sử dụng tàu lửa để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ. 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Chống hàng lậu, hàng giả ồ ạt từ Trung Quốc tràn sang
>> Tiêu hủy hàng lậu, hàng giả
>> Vụ phá đường dây buôn lậu 10 container: Phát hiện thêm 14 container chứa hàng lậu
>> Đình chỉ bay 5 phi công, tiếp viên 'xách tay' hàng lậu
>> Về việc Hàng lậu chọc ‘thủng’ đường biên: Phó thủ tướng yêu cầu lập đoàn kiểm tra
>> Hàng lậu chọc 'thủng' đường biên - Kỳ 2: Biến tướng lối mở dân sinh
>> Bắt nóng vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn
>> Hải quan phải biết rõ hàng lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.