4 tháng tăng thêm 3 tỉ USD nợ công

07/08/2014 01:55 GMT+7

Ngày 6.8, Đồng hồ nợ công thế giới (The global debt clock) của tạp chí The Economist điểm nợ công của VN vượt con số 83 tỉ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 10,8%, chiếm 47,5% GDP.

Ngày 6.8, Đồng hồ nợ công thế giới (The global debt clock) của tạp chí The Economist điểm nợ công của VN vượt con số 83 tỉ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 10,8%, chiếm 47,5% GDP.

Như vậy trong vòng 4 tháng (tính từ cuối tháng 3 đến nay), nợ công của VN đã tăng thêm 3 tỉ USD. Tính trên dân số 90,838 triệu người, mỗi người VN gánh khoản nợ trung bình 918 USD (khoảng 19,5 triệu đồng), tăng thêm 30 USD so với hồi tháng 3 (cuối tháng 10 năm ngoái, đồng hồ nợ công của VN ở mức 76,706 tỉ USD). Tuy nhiên, Đồng hồ nợ công thế giới thể hiện VN với màu cam nhạt, tức ở mức an toàn trong khi nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Úc... ở mức cảnh báo nguy hiểm với màu đỏ đậm.

N.Trần Tâm

>> Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nợ công nằm trong ngưỡng cho phép
>> Bộ trưởng Tài chính: Áp lực vay mới trả nợ công cũ tương đối lớn
>> Nỗi lo trả nợ công
>> Mỗi người Việt đang gánh gần 20 triệu đồng nợ công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.