Ngày văn hóa Nhật Bản tại Hội An

11/08/2014 10:00 GMT+7

Ngày 9.8, chương trình “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Hội An” năm 2014 chính thức khai mạc tại các tuyến đường thuộc khu phố cổ như: Bạch Đằng, Trần Phú, Châu Thượng Văn...

Ngày văn hóa Nhật Bản tại Hội An
Trưng bày thơ Haiku trên đường phố năm 2013

Trong những ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách đến Hội An sẽ được chiêm ngưỡng và thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc, mới lạ do những nghệ nhân đến từ đất nước “Mặt trời mọc” trình diễn.  Trong ngày 9.8, sẽ diễn ra các chương trình như: nghệ thuật trang trí cây Sakura, trải nghiệm trang phục Yukata, hướng dẫn làm đồ chơi Nhật Bản, biểu diễn trà đạo, Múa truyền thống Nhật... Đặc biệt, du khách còn có cơ hội trải nghiệm những trò chơi giải trí mang đậm phong cách Nhật Bản như: trò chơi bịt mắt đập dưa hấu, chiếu phim hoạt hình Nhật Bản, kể chuyện hài Nhật Bản (Rakugo)... hoặc mua các mặt hàng từ quầy hàng lưu niệm (rượu sake chai, đồ gốm, mật ong...). Vào tối 9.8, TP.Hội An sẽ tổ chức chương trình đêm phố cổ. Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 10.8 với các hoạt động như: vẽ tranh, câu đố về Hội An - Nhật, lớp học tiếng Nhật thông dụng, múa truyền thống Nhật “Bon, kiệu”…

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Doanh nghiệp Quảng Nam đầu tiên được trao giấy phép đầu tư tại Sê Kông

Công ty CP xây dựng TNXP Quảng Nam vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Quảng Nam nhận được giấy phép đầu tư tại tỉnh Sê Kông (Lào), nhân hội nghị thường niên năm 2014 Quảng Nam - Sê Kông.  Ông Nguyễn Văn Trương, giám đốc Công ty CP xây dựng TNXP Quảng Nam cho biết doanh nghiệp tập trung triển khai dự án trồng cây công nghiệp, nông nghiệp, hoa các loại với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỉ đồng tại H.Đắc Chưng (Sê Kông). Tiến hành khảo sát từ năm 2008, đến năm 2013 công ty được thỏa thuận đầu tư, bắt đầu triển khai nhiều hạng mục. Đến nay, công ty đã trồng được 200ha bời lời đỏ và đang trồng 100ha cây macca, 50 ha cây ăn trái, trang trại hoa cúc, hoa hồng... và chính thức nhận giấy phép đầu tư.

H.X.H

Học bổng Từ ước mơ tới hiện thực

Tập đoàn Giáo dục KinderWorld, nhà tài trợ Vàng cho giải Golf từ thiện “Swing for the Kids 2014” vừa thông báo chương trình học bổng “Từ ước mơ tới hiện thực” 2014 cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã hoàn thành tốt đẹp. Chương trình học bổng do Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus (PIU), cơ sở đào tạo nghiệp vụ thuộc Tập đoàn Giáo dục KinderWorld cung cấp. Tập đoàn Giáo dục KinderWorld (KEG) và Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus (PIU), cơ sở đào tạo nghiệp vụ thuộc KEG, tiếp tục trao tặng 36 suất học bổng toàn phần “Từ ước mơ tới hiện thực” với tổng trị giá 324 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã được lựa chọn để nhận học bổng năm 2014. Chương trình học bổng là khóa học nấu ăn cơ bản về Ẩm thực Việt Nam, sử dụng phương pháp giảng dạy và giáo trình theo Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS).

Diệu Hiền

Đan Mạch tăng cường hỗ trợ cho phát triển khu vực tư nhân

Tại hội thảo về chương trình Hợp tác và tài chính doanh nghiệp được Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (chi nhánh Đà Nẵng) và Đại sứ quán Đan Mạch vừa tổ chức tại Đà Nẵng, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, ông Christian Brix Moller đã cho hay, Đan Mạch sẽ tăng cường hỗ trợ cho phát triển khu vực tư nhân tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Theo đó, hỗ trợ của Đan Mạch sẽ thông qua 2 chương trình: chương trình Hợp tác doanh nghiệp và chương trình Tín dụng doanh nghiệp, với mục đích chính là phát triển khu vực tư nhân. Được biết, từ năm 1997 đến nay, Đan Mạch đã tài trợ hơn 74 triệu USD cho 300 dự án và hơn 150 đối tác dài hạn tại Việt Nam.

Bảo Nguyên

Điểm chuẩn ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Quốc tế Miền Đông

Ngày 10.8, Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông báo điểm (đ) trúng tuyển hệ đại học nguyện vọng 1 và 2 có 9 khoa cùng có điểm chuẩn là 13 điểm (ở các khối thi A, A1, C, D1) gồm: Giáo dục ĐH, sư phạm lịch sử, ngôn ngữ Trung Quốc, quản lý công nghiệp, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, quy hoạch vùng và đô thị, công tác xã hội và kỹ thuật xây dựng. Các khoa còn lại gồm: Kiến trúc (13,5đ), quản lý tài nguyên-môi trường (16đ, 17đ ), khoa học môi trường (15,5đ, 16,5đ), kế toán và giáo dục mầm non (cùng 15đ), tài chính ngân hàng và điện-điện tử, sư phạm ngữ văn  (cả ba cùng 14đ), QTKD và tiếng Anh (cùng 16đ) và giáo dục tiểu học (15đ). Hệ CĐ có điểm chuẩn từ 11,5-14,5đ.

Trường ĐH Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) công bố điểm trúng tuyển hệ ĐH: Các khối thi gồm A, A1, D1 ở các khoa kỹ thuật điện, điện tử; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật cơ điện; kỹ thuật phần mềm; truyền thông và mạng máy tính; quản trị kinh doanh, đều có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và bổ sung là 13đ. Khoa Điều dưỡng, khối B điểm chuẩn là 14đ. Hệ CĐ điểm chuẩn từ 10-11đ.

Đỗ Trường

Tiếp sức thanh niên công nhân

Tối ngày 9.8, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công ty CMC Vina Bình Dương tổ chức chương trình: “Tiếp sức cho thanh niên công nhân” tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực tổ chức cho GS – TS Vũ Gia Hiền nói chuyện chuyên đề về hội nhập kinh tế của VN; tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình; biển đảo quê hương và cách thể hiện tình yêu của công nhân hiện nay; giao lưu văn nghệ của thanh niên công nhân về biển đảo quê hương…

Huy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.