EU muốn có hiệp ước thương mại tự do với Việt Nam

12/08/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Một nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu u (EU) cho biết, bà hy vọng EU sẽ sớm hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam.

(TNO) Một nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu u (EU) cho biết, bà hy vọng EU sẽ sớm hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội vào ngày 12.8, Catherine Ashton, Cao ủy về chính sách đối ngoại của EU cho biết, các vòng đàm phán về thỏa thuận này đang tiến triển tốt đẹp và bà hy vọng thỏa thuận sẽ được ký vào cuối năm 2014, AP đưa tin.

EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch trong năm 2013 lên đến 28 tỉ USD.

Đạt được thỏa thuận thương mại tự do với EU sẽ giúp Việt Nam mở rộng hơn nữa thị phần của mình tại 28 quốc gia thành viên EU, với dân số hơn 500 triệu người.

Hiện Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 10 nước thành viên ASEAN.

Hoàng Uy

>> WTO đạt thỏa thuận thương mại lịch sử
>> Mỹ - VN ký kết thỏa thuận đào tạo về mua sắm công
>> Việt Nam - Nam Phi xúc tiến thương mại và đầu tư
>> Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.