Khó phân luồng khách về từ vùng có dịch Ebola

13/08/2014 01:43 GMT+7

Sáng 12.8 Bộ Y tế đã tổ chức họp báo về phòng chống dịch Ebola tại VN với sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu khẳng định chưa hề có ca nhiễm Ebola nào tại VN. Thông tin đưa trên một số trang mạng về bệnh nhi 2 tuổi bị Ebola là sai sự thật. Tuy nhiên, ông Phu cũng bày tỏ khó khăn trong việc ngăn chặn dịch với công tác phân luồng các hành khách nhập cảnh, phát hiện kịp thời ca bệnh bởi các cửa khẩu quốc tế trọng điểm có số khách nhập cảnh về lớn, 6.000 - 7.000 người/ngày. Trong số này phải xác định được người từ vùng có dịch về để hướng dẫn khai báo y tế. Ông Kato Masaya, đại diện WHO, nhận định: Nguy cơ dịch tại VN thấp do Ebola lây truyền qua tiếp xúc gần (tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người mắc, động vật nhiễm vi rút Ebola), trong khi đó VN chưa từng có ca bệnh này.

L.Châu

 

>> Xà phòng có thể tiêu diệt được vi rút Ebola
>> WHO: Trên 1.000 người chết vì dịch bệnh Ebola
>> Sân bay Đà Nẵng giám sát khách nhập cảnh trước dịch Ebola
>> Tổng thống Nigeria: Nạn nhân của Ebola đầu tiên ở Nigeria là... ‘người điên’
>> Dịch Ebola đang diễn ra bắt nguồn từ một cậu bé 2 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.