Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đọ súng

24/08/2014 03:00 GMT+7

Các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ngày 23.8 đã đọ súng dữ dội tại khu vực biên giới đang tranh chấp ở Kashmir, làm ít nhất 4 dân thường thiệt mạng, theo AFP dẫn nguồn từ giới chức hai nước.

Các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ngày 23.8 đã đọ súng dữ dội tại khu vực biên giới đang tranh chấp ở Kashmir, làm ít nhất 4 dân thường thiệt mạng, theo AFP dẫn nguồn từ giới chức hai nước.

Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết lính biên phòng nước này đã bắn trả đũa sau khi biệt kích Pakistan nã pháo nhằm vào hơn 10 chốt biên phòng của Ấn Độ và ít nhất 3 ngôi làng ở vùng Ranbir Singh Pura. Vụ nã pháo khiến 2 dân thường Ấn Độ và 4 người khác bị thương.

Tại Pakistan, một quan chức quân đội cấp cao khẳng định 2 dân làng thiệt mạng khi lính biên phòng Ấn Độ khai hỏa vô cớ dọc biên giới gần TP.Sialkot ở vùng Kashmir. “Hôm nay, Lực lượng biên phòng Ấn Độ (BSF) lại nã pháo vô cớ ở gần Sialkot. Hai dân thường gồm một phụ nữ và một đàn ông thiệt mạng”, theo AFP dẫn lời quan chức trên. Ấn Độ và Pakistan thường cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi năm 2003.

Danh Toại

>> Ấn Độ triển khai tên lửa đến biên giới
>> Hoa hậu Ấn Độ trình diễn thời trang VN
>> Hải quân ́n Độ nhận tàu khu trục 'khủng
>> Mưa to ở Ấn Độ, 24 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.