Trung Quốc giới hạn ứng viên lãnh đạo Hồng Kông

31/08/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ngày 31.8 khẳng định Trung Quốc có quyền chọn lựa các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, theo Tân Hoa xã. Đây là một động thái có khả năng làm kích ngòi làn sóng biểu tình ở Hồng Kông.

(TNO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ngày 31.8 khẳng định Trung Quốc có quyền chọn lựa các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, theo Tân Hoa xã. Đây là một động thái có khả năng làm kích ngòi làn sóng biểu tình ở Hồng Kông.


Hàng trăm ngàn người ủng hộ dân chủ biểu tình ở Hồng Kông ngày 1.7 - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã quyết định Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ được bầu chọn thông qua bỏ phiếu vào năm 2017, dựa vào danh sách đề cử các ứng viên do ủy ban này đưa ra.

Chính quyền Trung Quốc từng hứa sẽ cho phép người dân Hồng Kông bỏ phiếu bầu ra đặc khu trưởng vào năm 2017, nhưng bác bỏ khả năng cho phép cử tri chọn ứng viên, theo AFP.

Occupy Central - Tổ chức ủng hộ bầu cử dân chủ ở Hồng Kông, cảnh báo nếu yêu cầu cải cách bầu cử “mang tính dân chủ thật sự” không được đáp ứng (tức cử tri Hồng Kông không được chọn ứng viên), họ sẽ tiến hành phong tỏa đường phố ở quận Trung Hoàn, trung tâm tài chính - hành chính của Hồng Kông.

Đài truyền hình Hồng Kông RTHK ngày 30.8 cho biết 5.000 cảnh sát sẽ được triển khai để ứng phó với những cuộc biểu tình “Occupy Central”. Lực lượng cảnh sát khoảng 28.000 người ở Hồng Kông cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các nhà hoạt động dân chủ rằng những cuộc biểu tình là “trái pháp luật” và họ sẽ không nhượng bộ, theo Reuters.

Vào tháng 7.2014, Occupy Central tổ chức biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông, thu hút hàng trăm ngàn người tham gia.

Hồi tháng 6.2014, tại Hồng Kông đã diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về cải cách bầu cử lãnh đạo tại đặc khu hành chính này, với sự tham gia của hơn 790.000 người trong vòng 10 ngày.

Bắc Kinh đã lên án sự kiện này và gọi cuộc trưng cầu dân ý ở Hồng Kông là “trái pháp luật và không có hiệu lực”.

Phúc Duy

>> Trung Quốc cảnh báo chớ can thiệp vào Hồng Kông
>> Phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông lan sang Macau
>> Tranh cãi về cải cách bầu cử ở Hồng Kông
>> Cuộc đấu trên đường phố Hồng Kông
>> Hồng Kông: Con trai chặt xác, nấu thi thể cha mẹ ruột
>> Hồng Kông vạch lộ trình cải cách dân chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.