8 tháng đầu năm, VN xuất khẩu 4,2 triệu tấn gạo

08/09/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường xuất khẩu gạo từ đây đến cuối năm có nhiều dấu hiệu tích cực và nhu cầu tăng lên từ các nước nhập khẩu.

(TNO) Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường xuất khẩu gạo từ đây đến cuối năm có nhiều dấu hiệu tích cực và nhu cầu tăng lên từ các nước nhập khẩu.

Cụ thể, Philippines đang có nhu cầu nhập 500.000 tấn giao hàng từ tháng 10 đến tháng 12, và có khả năng sẽ nhập thêm. Indonesia cũng có nhu cầu nhập khẩu 400.000 - 500.0000 tấn gạo từ nay đến cuối năm, trong đó đã ký mua của Thái Lan 175.000  tấn, số còn lại đang giao dịch tiếp với các nguồn cung cấp khác. Malaysia đang chờ thực hiện các hợp đồng đã ký và thông thường nhu cầu sẽ trở lại vào cuối năm để thực hiện kế hoạch nhập khẩu cho năm sau.

Theo VFA, lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng của Việt Nam đạt 4,2 triệu tấn, trị giá 1,83 tỉ USD.

Căn cứ tình hình thị trường, VFA dự kiến kế hoạch xuất khẩu gạo trong năm 2014 đạt 6,3 triệu tấn.

Quang Thuần

>> Tiềm năng xuất khẩu gạo bất ngờ bị đánh giá thấp
>> Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo
>> Xuất khẩu gạo gặp khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.