Hơn 9.000 ha mía bị sâu lạ tấn công

12/09/2014 02:00 GMT+7

Ngày 11.9, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh cho biết thống kê sơ bộ có khoảng 9.000 ha mía sắp thu hoạch trong tổng số 20.984,8 ha mía nguyên liệu cho vụ 2014 - 2015 trên toàn tỉnh bị sâu đục thân 4 vạch hoàn toàn mới (chưa có tài liệu nào công bố có mặt ở VN) tấn công.

Ngày 11.9, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh cho biết thống kê sơ bộ có khoảng 9.000 ha mía sắp thu hoạch trong tổng số 20.984,8 ha mía nguyên liệu cho vụ 2014 - 2015 trên toàn tỉnh bị sâu đục thân 4 vạch hoàn toàn mới (chưa có tài liệu nào công bố có mặt ở VN) tấn công.

 Loài sâu đục thân 4 vạch mới gây hại tập thể
Loài sâu đục thân 4 vạch mới gây hại tập thể - Ảnh: Sở NN-PTNT Tây Ninh cung cấp

Theo Viện Nghiên cứu mía đường (thuộc Viện Khoa học nông nghiệp VN), loài sâu đục thân mía 4 vạch trước đây chỉ gây hại đơn lẻ (1 - 2 con sâu non/cây) và cây mía chỉ bị tổn thương nhẹ, vẫn có thể thu hoạch được. Còn với loại sâu đục thân 4 vạch mới có tập tính gây hại tập thể (5 - 60 sâu non/cây) và cây bị hại chết khô rất nhanh, không có khả năng phục hồi. Trong vòng 1 - 2 tháng tới, loài sâu này có nguy cơ lan rộng ra 80% đất mía ở vùng thấp của tỉnh Tây Ninh.

Giang Phương 

>> Mía đường tìm cách giảm giá thành
>> Công ty đường Bình Định trả nợ cho người trồng mía
>> Người trồng mía 'mất oan' hàng chục tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.