HSBC: Việt Nam xếp thứ 8 về số lượng du học sinh tại Mỹ

22/09/2014 15:24 GMT+7

(TNO) Theo khảo sát của Ngân hàng HSBC, Việt Nam xếp thứ tám về số lượng du học sinh so với các quốc gia khác tại Mỹ.

(TNO) Ngày 22.9, Ngân hàng HSBC công bố kết quả khảo sát về 'Giá trị du học: Bước đệm tiến tới thành công' với gần 3/4 phụ huynh có ý định gửi con em đi du học bậc đại học để được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Hơn một nửa các phụ huynh (51%) tham gia khảo sát đã bình chọn Mỹ là một trong ba quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao nhất trên toàn cầu.

Cũng theo khảo sát của HSBC, Việt Nam xếp thứ tám về số lượng du học sinh so với các quốc gia khác tại Mỹ.

Số liệu này cho thấy các phụ huynh Việt Nam thường trích một khoản lớn từ tổng thu nhập cá nhân để đầu tư vào việc du học của con em. 

Một du học sinh bậc đại học tại Mỹ phải chi trung bình khoảng 36.000 USD cho một năm học.

Cuộc khảo sát này được HSBC khảo sát 4.592 phụ huynh/15 quốc gia.

Thanh Xuân

>> “Ngôi nhà” chung của du học sinh tại Mỹ
>> Cựu du học sinh Mỹ họp mặt đầu xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.