Bắt hai đối tượng giả danh công an đi xử phạt nhà nghỉ

26/09/2014 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 26.9, đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa bắt 2 người giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều 26.9, đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa bắt 2 người giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 25.9, khi các trinh sát đang mật phục thì phát hiện 2 người đàn ông mặc sắc phục công an, mang theo còng số 8 đến nhà nghỉ Mai Tuyết ở xã Công Thành, huyện Yên Thành để “kiểm tra”.

Tại đây, hai người này tự xưng là cán bộ thuộc Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu cho kiểm tra hành chính và “xử phạt” chủ nhà nghỉ cùng khách thuê phòng vì không đăng ký tạm trú.

Khi hai người này đang "lập biên bản" thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 9,6 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ quần áo ngành công an, 1 chiếc còng số 8 và còi của công an.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận là Phan Bá Hùng (56 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) và Nguyễn Văn Tú (36 tuổi, ngụ xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), đã tự mua sắm sắc phục ngành công an để đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chủ nhà nghỉ.

Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phạm Đức

>> Giả danh công an, lừa tiền thiếu nữ
>> Giả danh công an để lừa đảo
>> Bắt kẻ giả danh công an chiếm đoạt xe máy
>> Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.