1.000 người biểu tình bao vây trụ sở chính quyền Hồng Kông

27/09/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Trên 100 người biểu tình xông vào trụ sở chính quyền Hồng Kông theo sau những cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên, học sinh.

>> Sinh viên Hồng Kông xông vào trụ sở chính quyền

Đã xảy ra những vụ va chạm giữa người biểu tình và cảnh sát và có 6 người biểu tình bị bắt vào ngày 27.9, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã nhiều lần dùng hơi cay để giải tán người biểu tình sau khi khoảng 150 xông vào trụ sở chính quyền Hồng Kông vào tối 26.9. Đến sáng 27.9, còn khoảng 50 người biểu tình tại trụ sở chính quyền Hồng Kông và đang bị cảnh sát bao vây.

Đêm 26.9, có tổng cộng khoảng 1.000 người biểu tình bao vây trụ sở chính quyền Hồng Kông.

Trước đó, vào rạng sáng 26.9, gần 1.000 học sinh Hồng Kông, phần lớn mặc đồng phục, đã đồng loạt bãi khóa để đồng hành cùng các sinh viên đại học xuống đường biểu tình đòi dân chủ.

Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 8 đã từ chối yêu cầu được phép tự chọn đặc khu trưởng vào năm 2017 của người dân Hồng Kông và chỉ cho phép cư dân đặc khu này chọn lựa trong số các ứng viên mà Bắc Kinh đã định sẵn. Điều này đã dẫn đến phong trào biểu tình đòi dân chủ bùng phát trên toàn Hồng Kông.

Phúc Duy

>> Hồng Kông: Học sinh trung học bãi khóa xuống đường cùng sinh viên
>> Sinh viên Hồng Kông cảnh báo trưởng đặc khu
>> Sinh viên Hồng Kông thách thức Bắc Kinh
>> Sinh viên Hồng Kông bãi khóa phản đối Bắc Kinh
>> Sinh viên Hồng Kông sẽ bãi khóa để phản đối chính quyền Bắc Kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.