Chính thức đưa dòng điện quốc gia ra đảo Lý Sơn

28/09/2014 11:46 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.9, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh đưa dự án đi vào hoạt động.

(TNO) Sáng nay 28.9, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm.

Khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực hiện nghi thức đóng cầu dao, chính thức đưa dòng điện quốc gia ra đảo Lý Sơn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh đưa dự án đi vào hoạt động.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn có tổng mức đầu tư 678 tỉ đồng, gồm 652,5 tỉ đồng dự án cáp ngầm và 26,2 tỉ đồng dự án nâng cấp lưới điện trên đảo. Quy mô của dự án xây dựng hơn 8,7 km đường dây 22 kV trên không thuộc địa phận huyện Bình Sơn, 26,22 km cáp ngầm 22 kV xuyên biển và 15,9 km đường dây trung hạ áp, 15 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 3.330 kVA để cung cấp cho các nhu cầu sử dụng điện trên đảo.

Mặc dù điều kiện thi công cáp ngầm ở độ sâu có nơi hơn 90 m dưới mực nước biển nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc của các đơn vị liên quan, tổ chức làm việc liên tục 3 ca/ngày nên từ khi có quyết định phê duyệt dự án đến khi thi công hoàn thành đóng điện chưa đầy một năm, đạt kỳ tích về thời gian.

Khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi người dân Lý Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Tổng công ty điện lực miền Trung, EVN, Bộ Công thương, các cơ quan liên quan đã làm việc ngày đêm, vượt qua nhiều khó khăn, có nhiều cố gắng để đưa công trình rất có ý nghĩa này hoàn thành vuợt tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng, đưa vào vận hành hiệu quả.

“Chính phủ mong rằng huyện đảo Lý Sơn khai thác tốt, sử dụng hiệu quả nguồn điện quốc gia để phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đóng góp tích cực, thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịp này, Thủ tướng cũng đã đến Di tích lịch sử văn hóa quốc gia m linh tự trên đảo Lý Sơn, thăm và thắp hương tuởng nhớ những hùng binh Hoàng Sa vì lãnh hải thiêng liêng của đất nước đã bỏ mạng nơi Hoàng Sa, Trường Sa từ hàng trăm năm trước.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Dừng đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn
>> Xây dựng nhà máy nhiệt điện Lý Sơn
>> Cần hơn 6.700 tỉ đồng phát triển huyện đảo Lý Sơn
>> Quảng Ngãi: Cát trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn lên đến gần 200.000 đồng/m3
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ đóng tàu kiểm ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.