Thiết lập vùng đệm phi quân sự ở Ukraine

29/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 28.9, quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy bắt đầu thực hiện các điều kiện để thiết lập vùng phi quân sự tại miền đông nước này, theo AFP.

Ngày 28.9, quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy bắt đầu thực hiện các điều kiện để thiết lập vùng phi quân sự tại miền đông nước này, theo AFP.

Theo một văn kiện được ký kết cách đây một tuần tại thủ đô Minsk của Belarus giữa chính phủ Ukraine, phe chống Kiev cùng đại diện của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE), hai bên sẽ đảm bảo 24 giờ tuyệt đối “im tiếng súng”. Sau đó, quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy sẽ di dời vũ khí hạng nặng để tạo thành vùng đệm phi quân sự rộng 30 km. Lệnh cấm bay sẽ được áp dụng ở vùng đệm này và toàn bộ các tay súng nước ngoài phải rời khỏi Ukraine.

Theo kênh truyền hình Ukrayina, một số đại diện của quân đội Nga ngày 28.9 đã thuyết phục được phe chống Kiev tuyệt đối tuân thủ lệnh ngừng bắn để có thể thiết lập vùng phi quân sự. Trong 24 giờ tới, các quan sát viên của OSCE, Nga và Ukraine sẽ bắt đầu đến vùng đệm này.

Việc thiết lập vùng phi quân sự ở miền đông được xem là cơ sở quan trọng để tiến đến thỏa thuận hòa bình thật sự cho Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định giữa chính phủ nước này với phe chống đối vẫn còn những bất đồng cốt lõi rất khó hóa giải. Cụ thể, lực lượng nổi dậy vẫn đòi tách khỏi Ukraine và không chấp nhận chỉ được “tăng quyền tự chủ thông qua quy chế hành chính đặc biệt” như đề nghị của Kiev. Ngoài ra, trước đây đã nhiều lần các lệnh ngừng bắn bị vi phạm. Ngay trong cuối tuần qua vẫn có một số vụ nổ súng ở Donetsk, cứ địa quan trọng của lực lượng nổi dậy.

Tình hình ở miền đông Ukraine đã có một số chuyển biến tích cực nhưng về mặt ngoại giao, quan hệ giữa Nga và phương Tây vẫn rất căng thẳng. RIA Novosti ngày 28.9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định Ukraine là “nạn nhân” của việc Mỹ và EU muốn “mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị bất chấp sự cân bằng và quyền lợi chính đáng của các dân tộc ở châu u”. Để đáp trả việc phương Tây tiếp tục đe dọa tăng cường các biện pháp cấm vận, Nga cũng vừa thông báo xem xét kê biên tài sản nước ngoài, kể cả những tài sản được bảo hộ đặc biệt. Trong một diễn biến liên quan, RIA-Novosti hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez cho biết Mỹ đã gửi 8 chuyên gia quân sự đến Kiev để “chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược và kỹ thuật”, đồng thời nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng cho Ukraine.

Lan Chi 

>> Ukraine cân nhắc đóng cửa biên giới với Nga
>> Khủng hoảng Ukraine: Giao tranh bùng nổ ở sân bay Donetsk
>> Ukraine nhận vũ khí 'không gây chết người' từ nhiều nước
>> Thiết lập vùng phi quân sự tại Ukraine
>> Đạn pháo dữ dội ở miền đông Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.