Không có nguồn nước sạch cho trường mầm non

06/10/2014 02:00 GMT+7

Bà Lê Thị Ân, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Gio Mỹ (H.Gio Linh, Quảng Trị) cho hay suốt nhiều năm qua, các thế hệ trẻ mầm non theo học tại trường đều lâm cảnh không có nguồn nước sạch để uống.

Tình trạng này kéo dài vì nguồn nước tại điểm trường bị nhiễm phèn nặng, khi bơm lên, kể cả đã qua 3 bể lọc, các cô giáo chỉ dám dùng để rửa chân tay cho các cháu. “Hiện nay, trường có hơn 70 cháu đang theo học, để có nước phục vụ ăn uống, chúng tôi phải đi chở nước từ nơi khác về, rất tốn kém và vất vả”, cô Ân thở dài.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ cho biết: “Nếu muốn kéo ống nước từ nơi khác về, phải chi 70 triệu đồng mà chúng tôi mới gom góp được hơn 20 triệu đồng (trong đó phụ huynh hỗ trợ 200.000 đồng/người), phần còn lại thì... chưa biết làm sao”.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.