Người biểu tình Hồng Kông chấp nhận đàm phán

08/10/2014 03:00 GMT+7

Lãnh đạo các nhóm biểu tình ở Hồng Kông hôm qua chấp nhận ngồi xuống đàm phán với chính quyền để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 2 tuần qua ở đặc khu này.

Tờ South China Morning Post cho biết cuộc đàm phán bao gồm nhiều giai đoạn sẽ bắt đầu trong tuần này. “Chúng tôi muốn có một cuộc đàm phán thiết thực với chính quyền về cải cách bầu cử chứ không phải là cuộc tán gẫu hay tham vấn”, Lester Shum, một lãnh đạo sinh viên phát biểu sau khi gặp gỡ với đại diện chính quyền Hồng Kông.

Trong khi đó, cuộc biểu tình chiếm đóng trung tâm hành chính Hồng Kông có dấu hiệu giảm về số lượng, xuống chỉ còn vài trăm người, nhưng cũng đủ gây tắc nghẽn giao thông và tạo ra phản ứng dữ dội từ các thương nhân do phải chịu cảnh ế ẩm, theo Reuters. Giới biểu tình đã đe dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán nếu cảnh sát dùng vũ lực để giải tán những người còn lại.

Vinh Sơn

>> Đàm phán chính thức về biểu tình Hồng Kông vào ngày 10.10
>> Người Hồng Kông cương quyết biểu tình đến khi 'đạt được thỏa thuận
>> Hội Tam Hoàng – thế lực ngầm ám ảnh dân Hồng Kông
>> Công chức Hồng Kông trở lại làm việc khi biểu tình tạm lắng xuống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.