VN và Ả Rập Xê Út ký kết thỏa thuận về lao động

08/10/2014 01:47 GMT+7

Ngày 7.10, Bộ LĐ-TB-XH cho biết VN và Ả Rập Xê Út vừa ký kết Thỏa thuận về tuyển dụng lao động (LĐ) VN sang làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út.

Thỏa thuận là khung pháp lý để đưa LĐ giúp việc gia đình sang làm việc tại Ả Rập Xê Út và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người LĐ làm việc tại thị trường này. Theo thỏa thuận, Bộ LĐ hai nước sẽ kiểm soát chi phí tuyển dụng LĐ giúp việc gia đình, người LĐ chỉ được tuyển dụng thông qua các văn phòng, công ty hoặc cơ quan tuyển dụng được cấp phép ở hai nước. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng hợp đồng mẫu để làm cơ sở cho các hợp đồng LĐ giữa người LĐ và chủ sử dụng LĐ. VN bắt đầu đưa LĐ sang làm việc tại Ả Rập Xê Út từ tháng 8.2003, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, nhà máy, giúp việc gia đình, bệnh viện... Hiện có khoảng 15.000 LĐ VN đang làm việc ở quốc gia này, riêng LĐ giúp việc gia đình có khoảng hơn 2.000 LĐ.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.