Tái cơ cấu nền kinh tế có bước tiến nhưng chậm

13/10/2014 20:38 GMT+7

(TNO) PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam đã nói như vậy tại buổi nói chuyện với các doanh nhân tỉnh Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13.10).

Xu hướng đầu cơ lấn át sản xuất?
PGS-TS Trần Đình Thiên nói chuyện trước lãnh đạo và doanh nhân tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Gia Bình

Nhận định về xu hướng kinh tế Việt Nam, PGS-TS Trần Đình Thiên, cho rằng khó khăn sẽ kéo dài, chưa thoát khỏi vùng đáy, phục hồi sẽ rất khó khăn.

Ông Thiên nói thêm: “Trong khi đó, việc tái cơ cấu nền kinh tế có bước tiến nhưng chậm, chưa có những thay đổi cấu trúc mang tính chiến lược. Việc triển khai cũng rất chậm, kết quả thực tiễn không cao, không cơ bản”. 

Cũng theo ông Thiên, nguyên nhân việc tái cơ cấu chậm là do duy trì mô hình tăng trưởng lệch quá lâu; chưa thay đổi cơ chế cạnh tranh, chưa xác lập giá thị trường cho các loại giá cơ bản... Để khắc phục những vấn đề trên, chúng ta cần nhiều giải pháp. Nhưng giải pháp cấp bách là các loại giá cả chủ yếu cần được 'thị trường hóa', nhanh chóng và đầy đủ; đồng thời thiết lập hệ thống trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của bộ máy nhà nước...

Gia Bình 

>> PGS-TS Trần Đình Thiên: Định vị chân dung quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.