Y tá Mỹ được trị khỏi Ebola

24/10/2014 04:00 GMT+7

Gia đình nữ y tá Amber Vinson cho hay giới hữu trách tại Bệnh viện đại học Emory và Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) đã không còn phát hiện vi rút Ebola trong cơ thể cô này, theo Time ngày 23.10.

Vinson là một trong hai y tá nhiễm Ebola khi chăm sóc cho bệnh nhân đã tử vong Thomas Eric Duncan, người còn lại là cô Nina Phạm.

Nhân viên y tế Mỹ đang khử trùng nơi điều trị của một bệnh nhân Ebola - Ảnh: Reuters/AFP 

Y tá Vinson bị cách ly sau y tá Phạm vài ngày. Sau khi xuất hiện hai ca lây nhiễm đầu tiên trên đất Mỹ, giới chức y tế nước này chuẩn bị triển khai kế hoạch theo dõi suốt 21 ngày đối với những người nhập cảnh từ các nước Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Liên quan đến dịch Ebola, hãng AFP dẫn thông tin từ các hãng du lịch quốc tế cho biết CHDCND Triều Tiên đã quyết định ngưng tiếp nhận du khách ngoại quốc kể từ hôm nay để đề phòng nguy cơ vi rút xâm nhập.

Thụy Miên

>> Kiểm soát dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu
>> Hơn 20 ca tử vong do Ebola mỗi ngày ở Sierra Leone
>> Phóng viên Mỹ, y tá Tây Ban Nha bị Ebola được chữa khỏi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.