Mỹ sơ tán điểm bỏ phiếu ở Los Angeles vì bị dọa đánh bom

05/11/2014 08:26 GMT+7

(TNO) Một trường học thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) phục vụ như một điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đã được sơ tán vào ngày 4.11 sau khi cảnh sát phát hiện lời đe dọa đánh bom từ mạng xã hội.


Một điểu bỏ phiếu ở bang California - Ảnh: Reuters

Một nhóm gỡ bom được điều động đến Trường trung học Palisades Charter sau khi Sở Cảnh sát Los Angeles phát hiện mối đe dọa đánh bom nhắm vào trường này, theo đài CBS (Mỹ) ngày 4.11.

Cảnh sát cũng đã phong tỏa khu vực quanh trường học này và các cử tri phải sang Sở Cứu hỏa Los Angeles để bỏ phiếu, theo CBS.

Dân Mỹ ngày 4.11 bỏ phiếu bầu 435 ghế tại Hạ viện, 36 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và 36 trong tổng số 50 ghế thống đốc bang. Đây được gọi là bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, CBS cho hay.

Phúc Duy

>> Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Thế cờ về tay đảng Cộng hòa
>> Mỹ điều tra vụ giết người hàng loạt ghê rợn
>> Mỹ báo động vì nguy cơ tên lửa toàn cầu
>> Mỹ - Trung bất đồng sâu sắc về Snowden
>> Quan hệ Mỹ - Trung bắt đầu từ châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ tiếp tục thử nghiệm thành công X-47B
>> Thần tượng hip hop người Mỹ gốc Việt làm giám khảo ở VN
>> Vương phi Ả Rập Xê Út bị truy tố tội buôn người ở Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.