Hai tàu va chạm, 8 thuyền viên mất tích: Đưa ba người bị nạn vào bờ

09/11/2014 16:27 GMT+7

(TNO) Chiều 9.11, tàu hàng Nam Vỹ 69 đã vào neo đậu trong vịnh Nha Trang. Đây là tàu đã va chạm với tàu Phúc Xuân 68 vào rạng sáng cùng ngày, tại vị trí cách Nha Trang 15 hải lý.


Ba thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 được đưa qua tàu SAR27-01 chăm sóc - Ảnh: Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV cung cấp

>> Chìm tàu do va chạm, 8 thuyền viên mất tích

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Văn Hải, thuyền trưởng tàu Nam Vỹ 69 cho biết sau khi va chạm với tàu Phúc Xuân 68 thì tàu Phúc Xuân 68 bị chìm. Các thuyền viên trên tàu Nam Vỹ 69 đã nhanh chóng cứu được 3 thuyền viên tàu bạn, đưa lên tàu Nam Vỹ 69, sau đó bàn giao cho tàu SAR27-01 và tiếp tục ở lại phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm các nạn nhân khác của tàu Phúc Xuân 68.

Tuy nhiên, trưa 9.11, tàu Nam Vỹ 69 xin phép lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa được hành trình về cảng Nha Trang do hư hỏng ở mũi tàu sau cú đâm va, nước biển tràn vào khoang, nguy cơ mất an toàn. Đến 15 giờ cùng ngày, tàu này đã về neo đậu trong vịnh Nha Trang, gần đảo Hòn Tre.

Được biết, khi xảy ra tai nạn, tàu Phúc Xuân 68 chở sắt, tàu Nam Vỹ 69 chở thức ăn chăn nuôi.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN) cho biết lực lượng TKCN vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68.

 


Tàu hàng Nam Vỹ 69 neo đậu trong vịnh Nha Trang - Ảnh: N.C

Ông Bình cho biết thêm, tối nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực IV sẽ đưa 3 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đã được cứu là các anh Nguyễn Văn Hậu (31 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Xuân Rự (50 tuổi, quê Thái Bình) và Hà Hồng Thái (37 tuổi, Thái Bình) vào bờ.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng 9.11, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV nhận được tin báo nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu hàng Nam Vỹ 69 (tỉnh Hải Dương) đang trên hành trình từ Vũng Tàu đi Bình Định bị đâm va với tàu hàng Phúc Xuân 68 (tỉnh Thái Bình) hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu, tại vị trí cách Nha Trang 15 hải lý.


Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV (trụ sở tại Nha Trang) trực 24/24, theo dõi diễn biến vụ việc - Ảnh: N.C

Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, trên tàu có 11 thuyền viên.

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV đã điều động tàu SAR27-01 và cano cao tốc CN01-TSA, CN02-TSA đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang khẩn trương ra hiện trường để TKCN.

Đến 16 giờ chiều 9.11, lực lượng TKCN vẫn chưa tìm được tung tích tàu Phúc Xuân 68 và 8 thuyền viên còn lại.

Nguyễn Chung

>> Hoàn tất việc trục vớt các container trong tàu chìm
>> Tàu chìm trên biển, 7 người được cứu kịp thời
>> Ngư dân trắng tay vì trộm
>> Tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân đang trôi dạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.