Hai tàu va chạm, 8 thuyền viên mất tích: Tìm được nhiều bè phao, áo phao

10/11/2014 11:14 GMT+7

(TNO) Đến sáng 10.11, lực lượng cứu nạn đã tìm được khá nhiều bè phao, phao tròn, áo phao, các vật dụng của tàu Phúc Xuân 68 trôi nổi trên biển. Tuy nhiên, ngoài 3 thuyền viên đã được tìm thấy từ trước đó, vẫn chưa tìm kiếm thêm được thuyền viên nào.

>> Hai tàu va chạm, 8 thuyền viên mất tích: 'Tàu chìm quá nhanh
>> Hai tàu va chạm, 8 thuyền viên mất tích: Đưa ba người bị nạn vào bờ
>> Chìm tàu do va chạm, 8 thuyền viên mất tích

Một số vật dụng tàu Phũ Xuân 68 được tìm thấy, vớt lên tàu SAR27-01
Nhiều đồ vật trôi nổi trên biển của tàu Phúc Xuân 68 đã được tìm thấy   

Khu vực xảy ra tai nạn cách Nha Trang 15 hải lý, tại tọa độ 12003’N-109022’E.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng 10.11, thuyền trưởng Đinh Nhiên của tàu cứu hộ cứu nạn SAR27-01 cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) gặp khó khăn do thời tiết lại sóng to.

Theo ông Đinh Nhiên, đến nay, lực lượng TKCN đã tìm được khá nhiều dấu vết của tàu bị chìm như bè phao, phao tròn, áo phao, các vật dụng của tàu Phúc Xuân 68 trôi nổi trên biển. Tuy nhiên, ngoài 3 thuyền viên đã được tìm thấy từ rạng sáng thì vẫn chưa tìm kiếm thêm được thuyền viên nào.

Tàu SAR27-01 đang TKCN tại hiện trường

Tàu SAR27-01 đang TKCN tại hiện trường 2
Tàu SAR27-01 đang TKCN tại hiện trường

Trong sáng nay (10.11), Trung tâm TKCN hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam) vẫn đang phối hợp với Bộ đôi biên phòng tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên bị mất tích.

Một số vật dụng tàu Phũ Xuân 68 được tìm thấy, vớt lên tàu SAR27-01

Một số vật dụng tàu Phũ Xuân 68 được tìm thấy, vớt lên tàu SAR27-01 2

Một số vật dụng tàu Phũ Xuân 68 được tìm thấy, vớt lên tàu SAR27-01  2
Một số vật dụng tàu Phúc Xuân 68 được tìm thấy, vớt lên tàu SAR27-01

tàu SAR27-01 theo dõi hiện trường
Tàu SAR27-01 theo dõi hiện trường

Tau Bộ đôi biên phòng tỉnh Khánh Hòa tham gia TKCN

Tau Bộ đôi biên phòng tỉnh Khánh Hòa tham gia TKCN
Tàu của Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa tham gia tìm kiếm cứu nạn

Sáng 10.11, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã ra hiện trường vụ hai tàu hàng đâm nhau khiến 8 thuyền viên mất tích, để động viên tinh thần và chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục quyết liệt trong công tác tìm kiếm

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật (giữa) cùng bàn bạc phương án TKCN  1
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật (giữa) cùng bàn bạc phương án TKCN

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Chìm xuồng, hai cán bộ lâm nghiệp và một lâm tặc mất tích
>> 43 sinh viên mất tích ở Mexico: Băng đảng ma túy thừa nhận giết, thiêu rồi ném xuống sông
>> Chìm tàu hải quân Ấn Độ, 1 người chết, 4 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.