Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên: Còn một doanh nghiệp chưa giao mặt bằng

12/11/2014 05:40 GMT+7

Chiều 11.11, chính quyền TX.Dĩ An (Bình Dương) đã có buổi gặp gỡ Công ty TNHH Vĩnh Phát và Công ty TNHH Đại Thành (P.Bình Thắng) để vận động 2 doanh nghiệp (DN) này bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Tại buổi làm việc, DN Đại Thành đồng ý giao mặt bằng sau 15 ngày nữa, còn DN Vĩnh Phát vẫn chưa đồng ý với lý do chính quyền Bình Dương thu hồi đất không đúng thủ tục và giá tiền đền bù chưa hợp lý.

Khi ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Thị ủy Dĩ An, đặt vấn đề DN Vĩnh Phát trước mắt tạo điều kiện cho nhà thầu vào khoan thăm dò địa chất thì bà Nguyễn Thị Lương (đại diện DN Vĩnh Phát) không đồng ý mà hứa trả lời trong thời gian sớm nhất.

Cuối buổi họp, ông Lộc cho DN Vĩnh Phát thời hạn 3 ngày, quá thời gian trên dù không đồng ý thì chính quyền vẫn tạo điều kiện cho nhà thầu tiến hành vào khoan thăm dò địa chất. Còn việc giải phóng mặt bằng tiếp tục thỏa thuận với DN, nếu chây ì sẽ cưỡng chế.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TX.Dĩ An, diện tích giải tỏa của DN Vĩnh Phát là gần 2 ha, tổng giá trị bồi thường là 125 tỉ đồng. Ông Dương Hữu Hòa, Phó giám đốc BQL dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cho biết toàn tuyến hiện nay chỉ còn vướng mặt bằng ở hai DN này.

Lê Lâm

>> Yêu cầu báo cáo tình hình tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên
>> Giải phóng mặt bằng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên
>> Tháng 9.2010 phải bàn giao mặt bằng dự án metro Bến Thành - Suối Tiên
>> Bàn giao mặt bằng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trước 31.8
>> TP.HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.