Côn đồ 'nhí' hoành hành trên đường cao tốc

19/11/2014 08:20 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều tài xế rất bức xúc khi vừa ra khỏi đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (địa phận Tiền Giang) thì bị nhóm côn đồ “nhí” chặn xe lại đòi tiền “mãi lộ”. Nhận được tin báo, Công an H.Châu Thành đã bố trí trinh sát mật phục, chỉ trong vài ngày đã tóm gọn 2 băng nhóm.

Nhóm côn đồ “nhí” vừa bị bắt
Nhóm côn đồ “nhí” vừa bị bắt - Ảnh: Thanh Nga

Tại cơ quan công an, nhóm côn đồ “nhí” khai nhận sau khi tổ chức ăn nhậu ở một bãi đất trống từ 22 giờ ngày 19.10, khoảng 0 giờ 15 ngày 20.10, Lê Tấn Tài và Phạm Khánh Trường (cùng 15 tuổi) rủ đồng bọn gồm: Nguyễn Quốc Tính (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Ngọc, Lê Thanh Phong (cùng 16 tuổi) và Phạm Văn Định (13 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Tam Hiệp, H.Châu Thành) sử dụng tuýp sắt, thanh gỗ, cơ bida… kéo nhau ra đường dẫn cao tốc chặn xe, uy hiếp tài xế, đòi tiền mãi lộ.

Đầu tiên, Lê Tấn Tài cầm tuýp sắt ra chặn chiếc ô tô màu đen (loại 7 chỗ ngồi) đi từ hướng TP.HCM về miền Tây. Số còn lại có nhiệm vụ bao vây chiếc xe, khống chế tài xế để đòi tiền. Tuy nhiên, tài xế không chịu xuống xe mà chỉ quăng 120.000 đồng ra rồi tăng ga bỏ chạy. Tiếp theo, chúng chặn chiếc xe du lịch màu trắng (loại 4 chỗ ngồi) nhưng tài xế cho xe chạy chậm rồi lách qua, chạy luôn nên chúng dùng thanh gỗ đập vào đuôi xe… Khi chúng chặn chiếc xe thứ 4 (loại du lịch 4 chỗ ngồi), tài xế đã dừng xe, lùi lại, chuẩn bị đưa tiền thì công an xuất hiện bắt quả tang 4 tên. Riêng Tài và Trường đã kịp bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Trước đó, rạng sáng 18.10, Công an H.Châu Thành cũng đã bắt quả tang Phạm Hữu Nhân (19 tuổi) sử dụng xe máy chở Nguyễn Văn Quân (13 tuổi, cùng ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) đang cầm hung khí đuổi theo chiếc xe khách BS 51B-01565 để đòi tiền mãi lộ. Khi tài xế cho xe chạy chậm và tìm cách vượt qua, liền bị chúng đập bể kính chiếu hậu và đuổi theo tới gần QL1A tiếp tục chặn xe lại yêu cầu đưa tiền. Bị tài xế phản ứng thì chúng dùng đá ném bể kính chắn gió. Tại cơ quan công an, Nhân khai trong đêm đã chặn và lấy tiền của tài xế 2 chiếc xe khách khác.

Theo ông Nguyễn Văn Cà, Phó trưởng Công an xã Tam Hiệp, thì hầu hết các đối tượng trong nhóm côn đồ này đều đã bỏ học sớm, vô công rỗi nghề và có nhiều tiền sự trộm cắp. “Như trường hợp của Phạm Khánh Trường, nhà có ruộng đất ở ấp 5, mẹ làm công nhân, dù nhỏ tuổi nhưng Trường đã bỏ học sớm, thường tụ tập ăn nhậu, phá phách và có 2 tiền sự trộm cắp. Phạm Văn Định thì nhà nghèo, cha mẹ quanh năm đi làm thuê, nhà có 3 anh em thì cả 3 (hai anh là Danh và Dự) đều có tiền sự trộm cắp. Riêng Nguyễn Hoàng Ngọc (nhà ở ấp 5) có cha từng làm phó bí thư xã, nhưng Ngọc lại có nhiều tiền sự trộm cắp, đánh nhau. Bỏ học sớm nhưng không làm gì, ngày đi chơi games, đêm thì đi trộm. Tương tự, Lê Thanh Phong (ấp 6) có cha mẹ ly hôn nên ở với ông bà ngoại. Trong khi cha thì mê đá gà, đánh bài và mẹ cũng đánh bài. Lê Tấn Tài (ấp 1) thì cha mẹ bỏ nhau, Tài sống lêu lổng và có 2 tiền sự trộm cắp. Thậm chí, Nguyễn Quốc Tính (ấp 2) nhà có xe tải nhưng cũng từng có tiền sự trộm cắp”, ông Cà cho biết.

Để có cơ sở xử lý nhóm côn đồ “nhí” này, Công an H.Châu Thành kêu gọi những ai từng là nạn nhân hãy liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan công an qua số điện thoại 0733.831777. 

Phương Hà

>> Bắt nhóm côn đồ tấn công cảnh sát cơ động
>> Bắt nhóm côn đồ giết người vì ly nước mía
>> Thuê côn đồ ‘xử’ hàng xóm
>> Bắt nhóm côn đồ truy sát khiến 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.