Truyền hình trực tuyến chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB-XH

19/11/2014 07:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.11, Quốc hội (QH) tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH). Thanh Niên Online tiếp sóng truyền hình trực tiếp phiên chất vấn này.

 


Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn trước QH - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo chương trình của QH, mở đầu phiên làm việc buổi sáng, QH dành một phần thời gian cho Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tiếp tục trả lời các câu hỏi của các đại biểu (ĐB).

Sau đó, là phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền. Bà Chuyền sẽ trả lời chất vấn về các nội dung: quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tình hình và công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực trạng thất nghiệp hiện nay, đặc biệt là đối với sinh viên mới ra trường; giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu; tăng mức trợ cấp xã hội để đảm bảo an ninh xã hội.

Dự kiến có các bộ trưởng của các bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Nguyên Mi

>> ĐB Trần Du Lịch: 'Đường đi 30-40 km/giờ thì đi đường đất chứ làm đường nhựa làm gì
>> Bộ trưởng Đinh La Thăng: 'Đã là lời hứa sẽ phải thực hiện cho đúng
>> Lạm phát' cấp phó: Bộ Nội vụ đề xuất giảm, các bộ không đồng ý
>> Truyền hình trực tuyến: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
>> Xe máy sản xuất trong nước ‘đánh bật’ xe máy nước ngoài
>> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: ‘Doanh nghiệp trong nước vẫn kiểm soát thị trường bán lẻ’
>> Chất vấn tại Quốc hội: 'Tại sao dân phải đưa hối lộ?
>> Chất vấn tại QH: 'Có thể bán khách sạn để làm trung tâm nghề cá đủ mạnh hỗ trợ ngư dân
>> Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cao cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.