Hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ: Bé Quốc Em đã tử vong

03/12/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Trưa 3.12, bé Huỳnh Quốc Em (2 tuổi), một trong hai anh em bị nhiễm thuốc diệt cỏ paraquat đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, đã tử vong.

>> Điều tra vụ 2 bé trai nguy kịch nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ

Trước đó, tối 2.12, trao đổi với PV Thanh Niên Online, một bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đến 99% bệnh nhi Huỳnh Quốc Em có nguy cơ tử vong, vì bé đang rơi vào tình trạng rất nặng, suy hô hấp phải thở máy.

Người anh của bé Quốc Em là Huỳnh Văn Quốc (7 tuổi) hiện đang được điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Đến đầu giờ chiều nay 3.12, bé Văn Quốc đã tỉnh táo, tiếp xúc được với người nhà.

Thi thể của bé Quốc Em đã được chuyển xuống nhà xác của bệnh viện, chờ phía công an làm giám định.

Hai anh em Huỳnh Văn Quốc và Huỳnh Quốc Em được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM điều trị hôm 22.11. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai anh em đều bị nhiễm thuốc diệt cỏ paraquat, nhưng bé Quốc Em trong tình trạng nặng hơn.

Được biết, cơ quan công an trong ngày 3.12 vẫn đang tiếp tục điều tra về nghi vấn hai bé Văn Quốc và Quốc Em bị tiêm thuốc diệt cỏ vào người.

Thanh Tùng

>> Bỏ thuốc trừ sâu đầu độc vợ
>> Chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử
>> Kẻ giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử lãnh án chung thân
>> Phát hiện một thi thể bên lọ thuốc trừ sâu
>> 2 nữ sinh uống thuốc trừ sâu tự tử
>> Truy tìm thủ phạm đổ thuốc trừ sâu vào giếng nước
>> Bất an vì bị kẻ xấu đổ thuốc trừ sâu xuống giếng
>> Sợ ở tù, uống thuốc trừ sâu tự tử
>> Cứu sống 2 cháu bé uống phải thuốc trừ sâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.