Thuyền viên người Việt bị cướp biển bắn ngoài khơi Singapore

07/12/2014 13:05 GMT+7

(TNO) Hôm nay 7.12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết cướp biển đã xâm nhập lên tàu VP ASPHALT 2 cướp của và bắn vào trán một thuyền viên người Việt ở ngoài khơi vùng biển Singapore.

>> Hai ngư dân bị cướp biển tấn công đang điều trị tại Malaysia
>> Thuyền trưởng tàu Sunrise 2 lần bị cướp biển bắt giữ
>> Nạn cướp tàu dầu ở biển Đông - Kỳ 2: Phương án chống cướp biển
>> Cướp biển chĩa súng, vung dao chém loạn xạ thuyền viên tàu Sunrise 689

Sáng nay VMRCC nhận được thông tin tàu VP ASPHALT 2 (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO) có 16 thuyền viên, chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng, đang hành trình từ Singapore về cảng Gò Dầu ở tỉnh Đồng Nai thì bị cướp biển tấn công lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày.

Vị trí tàu VP ASPHALT 2 gặp nạn gần với vị trí tàu SUNRISE 689 bị cướp biển tấn công ngày 2.10 vừa qua.

cuop-bien-tan-cong-thuyen-vien
Tàu VP ASPHALT 2 vừa bị cướp biển tấn công - Ảnh: VMRCC cung cấp

Sau khi xâm nhập lên tàu, cướp biển bắt trói hết thuyền viên và khám xét một số phòng lấy đi một số đồ vật. Nhóm cướp biển rời khỏi tàu sau đó khoảng 1 giờ.

Sau khi cướp biển rời đi, các thuyền viên trên tàu phát hiện anh Trần Đức Đạt (chưa rõ tuổi, quê quán) bị bắn vào trán, máu chảy rất nhiều và bị hôn mê.

Ngay sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã liên hệ, hướng dẫn tiến hành sơ cấp cứu y tế cho thuyền viên Trần Đức Đạt. Đồng thời, VMRCC đề nghị Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore cử trực thăng đưa anh Đạt vào bờ cấp cứu; thông báo cho chủ tàu để phối hợp với Trung tâm và Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore để cứu nạn thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được đề nghị, Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore đã cử ngay trực thăng đưa thuyền viên Đạt vào bờ. Khoảng 9 giờ 40 sáng nay, thuyền viên Trần Đức Đạt đã được đưa lên trực thăng về Singapore cấp cứu. Tàu VP ASPHALT 2 cũng quay lại Singapore để làm thủ tục với các cơ quan chức năng.

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay (7.12), Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, ông Vũ Bằng, cho biết: Cơ quan chức năng sở tại đã thông báo cho Sứ quán về vụ việc trên. Tuy nhiên chưa có thông tin chi tiết. "Chúng tôi đang tìm hiểu cụ thể để trình lên cấp trên xin chỉ đạo xử lý", ông Vũ Bằng nói.

Thục Minh (Văn phòng Singapore)

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.