Quả bóng vàng 2014: Ronaldo và Messi không thèm đề cử nhau

13/01/2015 09:56 GMT+7

(TNO) Hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã quyết định không bỏ phiếu đề cử cho nhau trong cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014 (Ballon d'Or 2014). Trong khi đó, đội trưởng CLB Manchester United Wayne Rooney không nhận được đề cử nào, còn trong lá phiếu của HLV tuyển Anh Roy Hodgson lại không hề có tên của 2 siêu sao của La Liga nói trên.

(TNO) Hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã quyết định không bỏ phiếu đề cử cho nhau trong cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014 (Ballon d'Or 2014). Trong khi đó, đội trưởng CLB Manchester United Wayne Rooney không nhận được đề cử nào, còn trong lá phiếu của HLV tuyển Anh Roy Hodgson lại không hề có tên của 2 siêu sao của La Liga nói trên.

>> HLV Miura chọn chính xác 100% Ronaldo giành Quả bóng vàng
>> Ronaldo ăn mừng quá lố khi giành Quả bóng vàng FIFA 2014
>> Quả bóng vàng FIFA 2014: Ronaldo thắng Messi và Neuer
>> Fan của Ronaldo tấn công nhà Platini
>> Ronaldo có giá trị thấp hơn nhiều so với Messi

 
Ronaldo (trái) và Messi không bỏ phiếu cho nhau - Ảnh: AFP

Trong công bố của ban tổ chức tại buổi lễ trao giải tại Thụy Sỹ, siêu sao Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bình chọn là 37,66%, bỏ xa 2 đối thủ Messi (15,76%) và thủ thành Manuel Neuer (15,72%). Tham gia bỏ phiếu bình chọn có tổng cộng 544 huấn luyện viên, cầu thủ và các nhà báo trên khắp thế giới.

Trong lá phiếu của mình, 2 đối thủ lớn nhất là Ronaldo và Messi không bình chọn cho nhau. Siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định đề cử 3 đồng đội tại Real Madrid, trong đó vị trí số 1 thuộc về trung vệ Sergio Ramos, tiếp sau là Gareth Bale và chân sút người Pháp Karim Benzema.

Trong khi đó, ngôi sao của Barcelona đề cử cho người đồng hương Angel di Maria đoạt giải thưởng trên, vị trí thứ 2 thuộc về đồng đội ở đội bóng xứ Catalan Andres Iniesta, kế tiếp là tiền vệ  Javier Mascherano.

 
Rooney không nhận được một đề cử nào cho ngôi vị Quả bóng vàng FIFA 2014 - Ảnh: AFP

Đáng chú ý trong các lá phiếu của 544 người tham gia bình chọn, đội trưởng của câu lạc bộ Manchester United Wayne Rooney lại không nhận bất cứ đề cử nào.

Trong khi đó, trong lá phiếu của mình, huấn luyện viên tuyển Anh Hodgson đề cử tiền vệ người Argentina Mascherano cho giải thưởng Ballon d'Or 2014, hai vị trí còn lại thuộc về những người góp công lớn giúp tuyển Đức đăng quang World Cup 2014 là hậu vệ đội trưởng Philip Lahm và thủ thành Manuel Neuer. Sự lựa chọn của nhà cầm quân này nhận được một bình luận vui từ cựu trung vệ của Liverpool Jamie Carragher trên Sportsmail: “Sự yêu thích của Hodgson quét sạch sẽ những ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng Ballon D'or”.

 
HLV Hodgson không đề cử Ronaldo và Messi cũng như các học trò ở tuyển Anh của mình - Ảnh: AFP

Dù sự lựa chọn của Hodgson có phần bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu bởi Mascherano từng là học trò cũ của ông khi còn dẫn dắt Liverpool trước khi tiền vệ này rời sân Anfield để gia nhập Barcelona vào tháng 9.2010. Hơn nữa, Mascherano vẫn xứng đáng nhận được đề cử đầu tiên trong lá phiếu sau màn trình diễn khá tốt ở World Cup 2014, điều giúp anh còn nhận được đề cử từ huấn luyện viên Belarus Alyaksandr Khatskevich.

Ronaldo có thể không có tên trong đề cử của ông Hogdson nhưng lại nhận được đề cử đầu tiên của cựu đồng đội Rooney. Trong lá phiếu của đội trưởng tuyển Anh, vị trí thứ 2 và 3 thuộc về tiền vệ người Đức Toni Kroos và Gareth Bale, những ngôi sao đang thuộc “biên chế” của Real Madrid.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.