Pakistan bắt giáo sĩ sau vụ bé trai tự chặt tay vì cáo buộc báng bổ

18/01/2016 14:04 GMT+7

Một giáo sĩ Pakistan đã bị bắt giữ với cáo buộc khủng bố sau khi một cậu bé bị buộc tội báng bổ phản ứng bằng cách tự chặt đứt tay mình, báo The Guardian đưa tin tối 17.1.

Một giáo sĩ Pakistan đã bị bắt giữ với cáo buộc khủng bố sau khi một cậu bé bị buộc tội báng bổ phản ứng bằng cách tự chặt đứt tay mình, báo The Guardian đưa tin tối 17.1.

Ảnh minh họa: ReutersẢnh minh họa: Reuters
Anwar Ali, 15 tuổi, thực hiện hành động trên sau khi dự lễ tại một đền thờ của làng tại huyện Hujra Shah Muqeem thuộc tỉnh miền đông Punjab đầu tuần qua.
Tại buổi giảng đạo trên, giáo sĩ Shabir Ahmed đã hỏi liệu có ai đang hiện diện không phải là người mến mộ thực sự nhà tiên tri của đạo Hồi hay không.
Theo tờ Pakistan Today, do hiểu lầm câu hỏi nên Ali đã giơ tay. Viên giáo sĩ lập tức tách Ali ra khỏi đám đông, buộc tội cậu bé là “kẻ báng bổ và có thể bị giết”.
Cậu bé trở về nhà và chặt đứt bàn tay rồi để nó lên đĩa mang đến trình viên giáo sĩ như một biểu tượng của sự hối lỗi.
Cảnh sát đã truy tố vụ việc trên hôm 15.1, 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, sau khi thông tin liên quan được báo chí địa phương đăng tải. Cảnh sát cho biết họ không thể hành động cấp thời do không ai khởi kiện.
“Những giáo sĩ dốt nát như thế không nên được phép thuyết giáo. Việc bắt giữ ông ta được thực hiện theo Kế hoạch Hành động Quốc gia, trong đó những bài diễn thuyết về sự hận thù kích động bạo lực không còn được cho phép ở nước này”, quan chức cảnh sát địa phương Nosher Ali cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.