Pakistan: Biểu tình ngày càng bạo lực, quân đội vào cuộc

Khánh Như
Khánh Như
11/05/2023 10:51 GMT+7

Chính phủ Pakistan đã huy động quân đội bảo vệ an ninh sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt liên quan cáo buộc tham nhũng.

Hãng Reuters hôm nay 11.5 đưa tin chính phủ Pakistan triển khai quân đội nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn chết người sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, đồng thời cảnh báo những người biểu tình không phát động bất kỳ cuộc tấn công nào nữa vào các cơ sở nhà nước. 

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình bạo lực, và làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn tại quốc gia Nam Á có 220 triệu dân giữa lúc Pakistan đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Bạo động, chết người sau khi Pakistan bắt cựu Thủ tướng Khan

Ông Khan bị lực lượng an ninh bắt ngay bên ngoài tòa thượng thẩm Islamabad trong ngày 9.5, liên quan cáo buộc tham nhũng. Các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ ông Khan đã gây ra các cuộc đụng độ trên toàn quốc. Những người ủng hộ xông vào các tòa nhà quân sự và lục soát nơi ở của một tướng quân đội hàng đầu ở thành phố Lahore phía đông.

Pakistan: Biểu tình ngày càng quá khích, quân đội vào cuộc - Ảnh 1.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan ném đá về phía cảnh sát

REUTERS

Các tòa nhà và tài sản nhà nước khác cũng bị những người ủng hộ ông Khan tấn công và phóng hỏa. Điều này khiến chính phủ chấp thuận yêu cầu từ 2 trong số 4 tỉnh của Pakistan là Punjab và Khyber Pakhtunkhwa - 2 thành trì của ông Khan - cùng thủ đô liên bang Islamabad về việc triển khai quân đội để đảm bảo trật tự.

Cảnh sát cho biết gần 1.000 người ủng hộ ông Khan đã bị bắt ở tỉnh Punjab sau khi 25 xe cảnh sát và hơn 14 tòa nhà chính phủ bị phóng hỏa, Reuters đưa tin. Giới chức trách ở 3 trong số 4 tỉnh của Pakistan cũng đã ban hành lệnh khẩn cấp cấm tất cả cuộc tụ họp, Reuters cho biết thêm.

Quân đội cũng đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa vào quân đội hoặc các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ sở và tài sản của nhà nước "sẽ bị đáp trả nghiêm khắc, theo đài CNN.

Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) Farhan Haq ngày 10.5 cho biết Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres muốn các bên ở Pakistan kiềm chế bạo lực và nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng quyền hội họp hòa bình. Ông Guterres cũng đã kêu gọi chính quyền Pakistan "tôn trọng thủ tục tố tụng và luật pháp trong tố tụng" đối với ông Khan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.