Rạng sáng 10.5, Pakistan tố cáo Ấn Độ phóng tên lửa tấn công 3 căn cứ quân sự. Quân đội Pakistan cho biết đang tiến hành chiến dịch đáp trả, đặt tên là Chiến dịch Bunyanun Marsoos, từ lấy từ kinh Koran và có nghĩa là "bức tường vững chắc".
Cùng ngày, Thủ tướng Shehbaz Sharif triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Cơ quan Chỉ huy Quốc gia (NCA). Theo tờ The Express Tribune, NCA là cơ quan dân sự và quân sự cao nhất chịu trách nhiệm về chỉ huy, kiểm soát và các quyết định tác chiến liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tài sản chiến lược của Pakistan. NCA cũng thiết lập chính sách cho tất cả các lực lượng hạt nhân chiến lược và các tổ chức chiến lược.
Pakistan rầm rộ triển khai chiến dịch quân sự, chính thức đáp trả Ấn Độ
Thông thường, cuộc họp của NCA chỉ được triệu tập trong tình huống như chiến tranh nhằm thảo luận các vấn đề hạt nhân, theo Reuters. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Pakistan Ahsan Iqbal nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin này: "Chúng tôi không muốn phải chứng kiến ngưỡng hạt nhân bị vượt qua".
Các nguồn tin an ninh của báo cho hay chiến dịch của Pakistan đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự có giá trị cao của Ấn Độ. Các cuộc không kích đã được xác nhận bao gồm việc phá hủy kho lưu trữ tên lửa BrahMos ở Beas, căn cứ không quân Udhampur, sân bay Pathankot và sân bay Adampur của Ấn Độ.

Lực lượng an ninh Ấn Độ tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Pakistan tại vùng Kiashmir do New Delhi kiểm soát sáng 10.5
ẢNH: AP
Các quan chức an ninh Pakistan cho biết các mục tiêu khác của Ấn Độ cũng đã bị nhắm đến. New Delhi chưa bình luận về thông tin trên.
Trong khi chiến dịch quân sự tiếp tục diễn ra, Không quân Pakistan vẫn duy trì tình trạng báo động cao. Không phận trên khắp Pakistan đã bị đóng cửa vào đầu ngày như một biện pháp phòng ngừa và sẽ mở lại vào buổi trưa.
Cuộc đáp trả diễn ra sau khi Ấn Độ bị cáo buộc triển khai máy bay để phóng tên lửa về phía 3 căn cứ quân sự Pakistan vào rạng sáng 10.5. Quân đội Pakistan nói rằng các hệ thống phòng không đã ngăn chặn hầu hết tên lửa.
Căng thẳng giữa hai quốc gia hạt nhân Nam Á leo thang từ vụ tấn công du khách tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 4. Ấn Độ tố cáo Pakistan liên quan vụ việc trong khi Islamabad bác bỏ cáo buộc. Ấn Độ tấn công đáp trả vào hôm 7.5 và hai bên ăn miếng, trả miếng từ đó.
Các nước G7 ngày 9.5 kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa và đối thoại trực tiếp. Xung đột từ hôm 7.5 đã làm hàng chục người thiệt mạng theo ước tính của hai bên. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10.5 thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio đã điện đàm với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir trong ngày 9.5 và hối thúc Islamabad cùng New Delhi tìm cách xuống thang. Ông Rubio còn nói Mỹ sẵn sàng hỗ trợ khởi đầu đối thoại nhằm tránh xung đột trong tương lai.
Bình luận (0)