Palestine nói Israel có trận đột kích lớn nhất 20 năm qua ở Bờ Tây

Khánh Như
Khánh Như
04/07/2023 08:15 GMT+7

Theo các quan chức Palestine, Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhất trong hơn 20 năm qua tại TP.Jenin ở Bờ Tây.

Đài CNN ngày 4.7 dẫn lời các quan chức Palestine cho hay Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhất trong hơn 20 năm qua tại TP.Jenin ở Bờ Tây, nơi trên danh nghĩa là do chính quyền Palestine kiểm soát. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bị cáo buộc đã thực hiện khoảng 10 cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 3.7. Người dân địa phương cho biết họ có thể nhìn thấy ít nhất 6 UAV bay vòng quanh thành phố và trại tị nạn liền kề, một khu vực đông đúc với khoảng 14.000 người tị nạn trong chưa đầy nửa km2.

Binh sĩ, UAV Israel tấn công thành phố Bờ Tây, đọ súng kéo dài

Người dân nói với CNN rằng có tiếng nổ và tiếng súng dữ dội trong khu vực, trong khi video từ hiện trường cho thấy những người Palestine bị thương được sơ tán bằng xe cứu thương đến bệnh viện.

Cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương khoảng 100 người khác, theo hãng tin Reuters.

Bộ Y tế Palestine xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương ở Jenin, trong khi một người đàn ông khác thiệt mạng tại một trạm kiểm soát ở TP. Ramallah do bị bắn vào đầu.

Palestine tố Israel triển khai cuộc đột kích lớn nhất 20 năm qua ở Jenin - Ảnh 1.

Xe cấp cứu trên đường phố Jenin ngày 3.7

REUTERS

Bộ Y tế Palestine cho biết 5 trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công là thanh thiếu niên. Ông Daniel Hagari, người phát ngôn IDF, thừa nhận cuộc tấn công đã khiến dân thường bị thương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chiến dịch chỉ nhằm vào những đối tượng mà Israel cho là "kẻ khủng bố". 

Hàng trăm gia đình người Palestine đã chạy trốn khỏi khu vực. Ông Mohammed Jarrar, một quan chức Jenin cho biết nhà cửa và cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy. Điện và nước trong trại tị nạn đã bị cắt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội đã ra tay "chống lại các cứ điểm khủng bố ở Jenin".

"Trong những tháng gần đây, Jenin đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố", ông Netanyahu phát biểu tại một sự kiện của Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem vào tối 3.7.

Cuộc đột kích đã dẫn đến sự lên án ngay lập tức. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel là "một tội ác chiến tranh mới". Ông cho biết Palestine đang đình chỉ liên lạc với Israel và kêu gọi "sự bảo vệ quốc tế" đối với người dân nước ông. Đặc phái viên Trung Đông của Liên Hiệp Quốc Tor Wennesland cho biết ông đang nói chuyện với các bên để giảm leo thang và đảm bảo tiếp cận nhân đạo.

Ai Cập cũng lên án cuộc tấn công của Israel. Còn tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Jenin, và kêu gọi các bên nỗ lực ngăn chặn thương vong dân sự. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.