Paris Hilton: Tiểu thư tài phiệt 3 lần hủy hôn và hơn 20 cuộc tình dang dở

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
24/11/2018 14:11 GMT+7

Người thừa kế tập đoàn Hilton vừa thông báo hủy đám cưới với tình trẻ. Ít ai ngạc nhiên trước thông tin này bởi Paris Hilton vốn nổi tiếng đào hoa và sở hữu danh sách bạn trai dài dằng dặc.

Người tình mới đây nhất của tiểu thư tóc vàng là nam diễn viên Chris Zilka. Cặp sao lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc bên lề giải Oscar năm 2010. Tuy nhiên họ chỉ thực sự thân thiết trong khoảng hai năm trở lại đây. Tháng 2.2017, Paris Hilton công khai mối quan hệ với bạn trai 33 tuổi qua một bài đăng trên Instagram. Nhân một chuyến trượt tuyết ở Aspen, bang Colorado (Mỹ) hồi tháng 1.2018, ngôi sao sinh năm 1981 được bạn trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn trị giá 2 triệu USD. Doanh nhân 37 tuổi và tình trẻ đã sớm có kế hoạch tổ chức một lễ cưới xa hoa vào ngày 11.11 nhưng sự kiện nhanh chóng bị hoãn lại
People đưa tin hôm 20.11, Paris Hilton và Chris Zilka đã chấm dứt tình cảm từ nhiều tuần trước. Nguyên nhân được tiết lộ là do tiểu thư nhà Hilton cảm thấy mối quan hệ của cô và bạn trai kém 4 tuổi tiến triển quá nhanh và nam diễn viên không phải là người chồng dành cho mình. Chris Zilka sau đó đã đòi lại chiếc nhẫn đắt đỏ đã tặng Paris Hilton.
Xuất hiện sau khi hủy hôn với tình trẻ Chris Zilka, sao nữ sinh năm 1981 vẫn vui vẻ, rạng rỡ bất ngờ. Nhiều người cho rằng ngay cả bản thân Paris Hilton cũng đã quá quen thuộc với chuyện chia tay Ảnh: Back Grid
Trước khi hủy hôn với sao phim The Amazing Spider-Man, ngôi sao show thực tế The simple life từng có ý định lên xe hoa với hai người tình khác là người mẫu Jason Shaw và doanh nhân Paris Latsis.
Người đầu tiên Paris Hilton hủy hôn là nam người mẫu Jason Shaw. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2000 và nhanh chóng hẹn hò hai năm sau đó. Năm 2003, nghệ sĩ sinh năm 1973 cầu hôn tiểu thư tóc vàng, tuy nhiên họ nhanh chóng đường ai nấy đi. Hậu chia tay, Paris Hilton tiếp tục bận rộn bên những người tình mới trong khi Jason Shaw lấn sân sang mảng phim ảnh nhưng không để lại dấu ấn đặc biệt.
Từng lên kế hoạch cho đám cưới thế kỷ, thậm chí đã lên lịch và chọn váy cưới, thế nhưng Chris Zilka vẫn không phải là chọn lựa cuối cùng của tiểu thư nhà Hilton Ảnh: Getty Images
Sau lần hủy hôn năm 22 tuổi, năm 2005, cô nàng tiệc tùng nhà tài phiệt tiếp tục đính hôn với tỉ phú Paris Latsis. Hai người bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2004, đến tháng 7.2005, doanh nhân người Hi Lạp đã cầu hôn người đẹp bằng chiếc nhẫn kim cương 23 carat tượng trưng cho số tuổi của ngôi sao đình đám. Tín vật tình yêu của Paris Latsis ước tính khoảng 5 triệu USD. Ái nữ nhà Hilton thậm chí đã có dự định chuyển đến Hi Lạp ngay sau đám cưới để sống cùng chồng. Chỉ hai tháng sau khi nhận lời cầu hôn lần hai, Paris Hilton đổi ý không muốn kết hôn vì chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống mới. Sau lần hủy hôn này, nữ doanh nhân mất gần 15 năm để tìm thấy vị hôn phu tiếp theo Chris Zilka.
Ngoài ba lần lỡ hẹn với xe hoa, Paris Hilton còn sở hữu lịch sử tình trường đáng nể với những cuộc tình chớp nhoáng cùng nhiều sao nam đình đám. Danh sách bạn trai của tiểu thư nổi tiếng ăn chơi trác táng này hội đủ những cái tên hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: Edward Furlong, Deryck Whibley, Simon Rex, Fred Durst, Jamie Kennedy, Joe Francis, Nick Carter, Chad Michael Murray, Stavros Niarchos III, Josh Henderson, Tyler Atkins, Adrian Grenier, Benji Madden, Doug Reinhardt…
Nói về nguyên nhân hủy hôn với Jason Shaw, người đẹp phim The Hillz cho biết bản thân còn quá trẻ để gắn kết lâu dài với một ai đó. Tuy nhiên, mẹ của Paris là bà Kathy Hilton đã tiết lộ rằng Jason Shaw là người cô yêu thích nhất trong tất cả những người đàn ông mà con gái hẹn hò Ảnh: Getty Images
Gia sản tỉ đô của thiếu gia Paris Latsis cũng không đủ để giữ chân người đẹp tai tiếng này Ảnh: Getty Images
Người đầu tiên trong danh sách bạn trai của tiểu thư tóc vàng phải kể đến Rick Salomon. Paris Hilton bắt đầu hẹn hò với tay poker này vào năm 2000 và nhanh chóng chia tay một năm sau đó. Năm 2004, bạn trai sinh năm 1969 của nữ ngôi sao bắt đầu phát tán đoạn băng sex của cặp đôi với tên goi One night in Paris. Cũng nhờ đoạn clip này, Rick Salomon nhanh chóng trở nên giàu có từ hàng triệu USD tiền bản quyền. Scandal lộ video nhạy cảm ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của Paris Hilton. Cựu ngôi sao truyền hình từng thừa nhận rằng vụ bê bối này chính là một nỗi nhục lớn của đời mình Ảnh: Getty Images
Sau khi hủy hôn lần đầu, Paris Hilton nhanh chóng hẹn hò với Deryck Whibley, trưởng nhóm Sum 41 vào năm 2003. Tuy nhiên, cuộc tình này nhanh chóng chấm dứt không lâu sau đó Ảnh: Rodrigo Varela
Paris Hilton và Joe Francis, nhà sản xuất chuỗi video nóng bỏng Girls Gone Wild từng có cuộc tình ồn ào năm 2003. Sau khi chia tay, người này đã phát tán những cảnh nhạy giữa anh và tiểu thư nhà Hilton đồng thời khen ngợi kỹ năng giường chiếu của Paris Hilton Ảnh: Getty Images
Tháng 9.2003, Paris Hilton tiếp tục hẹn hò với tình mới là nam diễn viên hài kịch Jamie Kennedy Ảnh: Getty Images
Từ đầu năm 2004, Paris Hilton bắt đầu xuất hiện bên Nick Carter, thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng chia tay vào tháng 7 cùng năm. Năm 2013, trong cuốn tự truyện của mình, nam ca sĩ sinh năm 1980 cho biết: “Paris là người tệ nhất thế giới mà tôi từng gắn bó. Cô ấy cho tôi những trải nghiệm thật tồi tệ và những bữa tiệc kinh khủng”. Theo giọng ca 38 tuổi, chính bạn gái cũ là người đẩy nghệ sĩ này vào cảnh nghiện ngập Ảnh: Getty Images
Tiểu thư 37 tuổi và siêu mẫu Stavros Niarchos III hẹn hò chớp nhoáng trước khi kết thúc vào tháng 3.2017 Ảnh: Getty Image
Sau khi chia tay Stavros Niarchos III, Paris Hilton hẹn hò với Josh Henderson được một thời gian ngắn. Danh sách bạn trai của người thừa kế khách sạn Hilton dường như nối dài bất tận. Nhiều người đang tự hỏi rằng sau Chris Zilka, ai sẽ là thành viên tiếp theo gia nhập hội người yêu cũ của người đẹp Ảnh:Bekia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.