Park Yoochun bị tố phản bội công ty, dùng tiền quỹ sắm đồ hiệu cho bạn gái

18/08/2021 13:55 GMT+7

Hết bị quản lý cũ tố cáo, Park Yoochun lại vướng kiện tụng với công ty chủ quản gắn bó suốt thời gian qua. Cựu thần tượng được cho là đã vi phạm hợp đồng, dùng tiền của công ty để sử dụng vào mục đích riêng.

Theo Yonhap News, Park Yoochun vướng phải rắc rối pháp lý với Recielo. Đây là công ty đã ký hợp đồng độc quyền với Park vào tháng 1 năm ngoái sau khi nghệ sĩ này bị C-Jes Entertainment chấm dứt hợp đồng vì scandal chất cấm hồi 2019. Hôm 18.8, Recielo đã đăng tải một thông cáo báo chí đề cập đến chuyện sao phim Hoàng tử gác mái vi phạm hợp đồng và sử dụng tiền của công ty vào việc cá nhân.
Recielo đề cập rằng họ đang trải qua mất mát nghiêm trọng vì bị Park Yoochun phản bội bất chấp đơn vị này đã ra sức hỗ trợ các hoạt động của anh sau hàng loạt scandal. Cụ thể, sau khi bị kết án vào tháng 7.2019 vì tội sử dụng ma túy, cựu thành viên nhóm JYJ đã được công ty này đẩy mạnh các hoạt động giải trí, bao gồm cả việc phát hành album, biểu diễn, tổ chức fan meeting, đóng phim…. Thậm chí, vì không có lợi nhuận sau khi ký hợp đồng với cựu thần tượng 35 tuổi, CEO đã tự mình vay nợ tiền để duy trì hoạt động của công ty.

Cựu thần tượng bị tố phản bội công ty đã gắn bó cùng mình trong suốt giai đoạn khó khăn

ẢNH: NEWS1

Tuy nhiên, khoảng một tháng trước, nam diễn viên phim Chuyện tình ở Sungkyunkwan đã phá vỡ hợp đồng độc quyền với Recielo bằng cách ký hợp đồng kép với một công ty chủ quản của Nhật Bản. Recielo cho biết khi công ty chuẩn bị hành động pháp lý chống lại Park Yoochun, phía này đã nghe các báo cáo từ Nhật Bản rằng ngôi sao đình đám một thời tố CEO Recielo có hành vi tham ô và hợp đồng độc quyền của anh với đơn vị này đã chấm dứt. “Những tuyên bố của Park Yoochun về Recielo được đề cập tại Nhật Bản cũng như các quốc gia khác là sai sự thật, bôi nhọ nghiêm trọng Recielo và CEO của công ty”, phía này tuyên bố.
Ngoài ra, công ty cho biết họ đã giúp nam diễn viên phim 3 ngày giải quyết các khoản nợ cá nhân. Thậm chí, cựu ngôi sao họ Park còn dùng thẻ của công ty để sử dụng với mục đích riêng, trong đó bao gồm việc sắm túi hiệu cho bạn gái, chi khoảng 100 triệu won cho các hoạt động tại cơ sở giải trí.
Phía Recielo nhấn mạnh công ty đã tích cực hỗ trợ, đầu tư để Park Yoochun tiếp tục các hoạt động, khôi phục vị thế. Công ty cũng cho biết họ đã cùng giọng ca sinh năm 1986 giải quyết các vấn đề khó khăn. Recielo bày tỏ rằng họ không chỉ gánh chịu thiệt hại do việc Park Yoochun vi phạm hợp đồng độc quyền mà còn chịu cảm giác phản bội giữa người với người và chịu sự phỉ báng bởi những thông tin sai lệch. Recielo cũng tuyên bố chuẩn bị thực hiện hành động pháp lý chống lại sao nam nhiều tai tiếng này.

Hình ảnh của Park Yoochun càng trở nên tệ hại trong mắt công chúng vì lùm xùm mới nhất

ẢNH: YONHAP NEWS

Theo nhiều nguồn tin, CEO của Recielo cũng chính là vị quản lý cũ từng gắn bó với Park Yoochun suốt nhiều năm, ngay cả khi sao phim Biển sương mù bị công ty C-Jes Entertainment chấm dứt hợp đồng. Cuối tháng 7 vừa qua, người này đã đăng hàng loạt dòng trạng thái trên Instagram, ám chỉ cựu thành viên TVXQ tái nghiện ma túy, dính đến cờ bạc. Bên cạnh đó, quản lý cũ quyết định sẽ đứng ra làm chứng lật lại vụ án cưỡng dâm từng gây chấn động showbiz Hàn hồi 2016 liên quan đến sao nam này.
Trước lùm xùm với Recielo, Park Yoochun vẫn chưa đưa ra phản hồi. Gần đây, nghệ sĩ 35 tuổi gây chú ý tại một số liên hoan phim quốc tế với bộ phim độc lập Devoted to Evil. Vai diễn trong tác phẩm này cũng vừa giúp Yoochun nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Las Vegas Asian Film Awards 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.