Parma bị trừ 5 điểm ở Serie A 2018 - 2019 do bán độ

24/07/2018 09:42 GMT+7

CLB Parma Calcio 1913 sẽ bị trừ 5 điểm ở Serie A mùa giải 2018 - 2019 và tiền đạo Emanuele Calaio bị cấm thi đấu 2 năm do liên quan đến dàn xếp tỷ số ở Serie B mùa trước.

Theo Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC), Tòa án Liên bang Ý (TFN) đã trừng phạt sau khi Calaio gửi “tin nhắn đáng ngờ” cho một số đồng đội cũ của anh trước trận đấu Serie B giữa Spezia gặp Parma vào ngày 18.5.
Trận đấu này kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Parma và giúp đội bóng này đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie B 2017 - 2018 để thăng hạng lên chơi ở Serie A.
Tiền đạo Calaio bị cấm 2 năm vì dính đến bán độ CHỤP MÀN HÌNH
Theo Reuters, ngoài án cấm thi đấu, chân sút 36 tuổi Ý còn bị phạt 20.000 euro liên quan đến vụ việc nói trên. Trong khi đó, CLB Parma bác bỏ việc dính đến bán độ và sẽ kháng cáo phán quyết của TFN. Đội bóng nổi tiếng một thời của Ý nhấn mạnh họ thất vọng “cực độ” về phán quyết của TFN.
“Chúng tôi tin rằng tin nhắn đáng ngờ của Emanuele Calaio bị quy là có hành vi sai trái và dính đến pháp lý là bất thường, bất công và mâu thuẫn với các quyết định gần đây. Chúng tôi tin rằng Parma Calcio 1913 không tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào sẽ được Tòa án phúc thẩm liên bang phán quyết trong thời gian tới”. CLB Parma cho biết trong một tuyên bố.
CLB Parma bị giáng xuống Serie D sau khi bị phá sản vào năm 2015. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng, đội bóng từng 2 lần vô địch UEFA Cup (nay là Europa League) đã có cuộc trở lại thần kỳ khi thăng hạng liên tiếp trong 3 năm để góp mặt tại Serie A mùa giải tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.