Pele và Maradona: Những cuộc tranh luận muôn thuở và những câu nói bất hủ

Giang Lao
Giang Lao
30/12/2022 08:06 GMT+7

Theo tờ Marca, Pele và Maradona không gặp nhau trên sân cỏ, nhưng những cuộc tranh luận và tuyên bố của họ rất khét tiếng.

Khi còn sống và có lẽ khi đã qua đời thì vẫn luôn tồn tại cuộc tranh luận Pele hay Maradona, ai xuất sắc hơn? Nhưng đôi khi nói về người này đồng nghĩa phải nhắc đến người kia, tờ Marca cho biết.

Pele và Maradona từng không ít lần tranh luận dữ dội trên truyền hình để chứng minh giữa họ ai xuất sắc hơn?

Marca

Cũng theo tờ Marca: “Sự kình địch và sự so sánh giữa họ vì thế là không thể tránh khỏi, bởi vì, không một ai nghi ngờ rằng, họ là 2 trong số những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Có lẽ là vĩ đại nhất”.

Do đó, dù chưa từng đối đầu trên sân cỏ, nhưng sự nghiệp của Pele và Maradona phát triển ở các thời đại khác nhau, và cũng kéo theo cuộc tranh luận muôn thuở ai là người giỏi nhất ở mọi cấp độ từ người hâm mộ của 2 huyền thoại này đến giới cầu thủ, báo chí…

Không bên nào chịu thua bên nào mỗi khi có sự so sánh diễn ra. Đối với người Brazil, Pele sẽ luôn là cầu thủ vĩ đại nhất với 3 danh hiệu vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970), người ghi hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, với người Argentina, Maradona sẽ được nhớ mãi với tư cách là cầu thủ đã đưa họ đến vinh quang tại Mexico 86, và là người đã gánh cả Albiceleste trên lưng và đưa họ lên ngôi vô địch. Cựu danh thủ Daniel Passarella (người Argentina) đã từng định nghĩa về Pele và Maradona như sau: “Maradona thi đấu trông bắt mắt hơn, nhưng Pele thì lại rất thông minh”.

Pele và Maradona là cuộc tranh luận muôn thuở khi họ còn sống

Marca

Pele từng được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Nhưng xung quanh danh hiệu này cũng xảy ra tranh cãi, và cả Pele và Maradona cũng không ngại đưa ra quan điểm của mình một cách công khai khi nói về đối thủ.

Khi đó, Pele từng nói thẳng: “Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh ấy sút không tốt bằng chân phải và anh ấy không ghi bàn bằng đầu. Bàn thắng quan trọng và duy nhất mà anh ấy ghi được là bằng tay”. “Mẹ tôi luôn nói rằng tôi là người giỏi hơn”, Maradona đáp.

“Maradona là một hình mẫu rất tồi. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng thật không may, bạn phải xem điều gì đã xảy ra với anh ấy”, Pele nói về những bê bối bên ngoài sân cỏ của Maradona. Ngoài ra, “Vua bóng đá” thế giới người Brazil cũng chỉ trích cả Maradona và Franz Beckenbauer (cựu danh thủ Đức, người được mệnh danh là Hoàng đế): “Họ là hai kẻ ngốc”.

Maradona đáp lại: “Pele đã uống nhầm thuốc. Thay vì uống thuốc ngủ trước khi lên giường, anh ấy đã uống vào buổi sáng. Tôi đề nghị lần sau anh ấy uống đúng viên thuốc trước khi nói chuyện. Và anh ấy nên thay đổi bác sĩ. Pele đã thi đấu với những cầu thủ thậm chí còn không thể di chuyển”.

Chưa hết, khi đó Maradona còn cho rằng Pele luôn được FIFA ưu ái trong các lần bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ. Ông nói: “Cũng không nên đổ lỗi cho anh ấy: anh ấy đã không làm bất cứ điều gì trong 20 năm. Nơi duy nhất người ta có thể nhìn thấy anh ấy là tại các lễ trao giải và đứng phía sau chủ tịch FIFA và anh ấy trông giống như một con búp bê được điều khiển từ xa”.

Và cuối cùng, Pele đã khép lại cuộc tranh luận từng rất nổi tiếng bằng câu nói này: “Di Stefano giỏi hơn tôi và Maradona”. Di Stefano là huyền thoại người Argentina, từng thi đấu cho đội tuyển này và cả tuyển Tây Ban Nha, và cũng là huyền thoại của CLB Real Madrid.

Cách đây hơn 2 năm khi Maradona đột ngột qua đời vào tháng 11.2020, Pele từng gửi thông điệp tiếc thương và xóa bỏ mọi tranh luận giữa họ trước đây. Ông nói: “Hẹn cùng nhau vào một ngày nào đó chúng ta sẽ chơi bóng trên thiên đường”. Rạng sáng 30.12, “Vua bóng đá” Pele đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein, Sao Paulo, ở tuổi 82 sau hơn 1 tháng điều trị bệnh để cùng hội ngộ với những người bạn của mình và sẽ cùng "chơi bóng ở thiên đường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.