Pep Guardiola và nhược điểm ít thay người

26/04/2022 20:02 GMT+7

Khi Premier League thông qua một quyết định quan trọng, sẽ áp dụng trong mùa bóng tới - cho phép mỗi đội thay 5 cầu thủ trong một trận đấu (hiện thời là 3, đa số các giải đấu khác cho thay 5 người), giới chuyên môn lập tức chỉ ra rằng Man City của Pep Guardiola sẽ là đội cuối cùng cảm thấy hài lòng.

Lý do: Guardiola ít khi thay người, thậm chí không thích thay người ngay trong trận đấu. Đây có thể là nỗi lo lớn nhất cho Man City trong trận gặp Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Thống kê cho thấy: Man City là đội thay người ít nhất ở Premier League mùa này (ít hơn hẳn so với đội bóng đứng ngay trên họ). Khi đối thủ chính là Liverpool đã thay người 96 lần, thì Man City chỉ mới thay người 67 lần trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Tương tự: Man City chỉ thay người 6 lần ở 2 trận tứ kết Champions League vừa qua, trong khi Real Madrid thay người 9 lần ở 2 loạt trận ấy.

Dường như việc thay người đối với HLV Pep Guardiola dường như chỉ có ý nghĩa đúng với nghĩa đen: thay người… chỉ để thay người

reuters

Số liệu thống kê thật ra vẫn chưa nói lên toàn bộ vấn đề. Trong trận đấu gần đây nhất (thắng Watford 5-1 ở Premier League cuối tuần qua), Man City chỉ bắt đầu thay người sau khi tỷ số đã là… 5-1. Hoặc như khi thắng Sporting 5-0 ở vòng 1/8 Champions League, cả 5 cầu thủ dự bị của Man City đều chỉ vào sân sau khi tỷ số đã là… 5-0. Tóm lại, việc thay người đối với Guardiola dường như chỉ có ý nghĩa đúng với nghĩa đen: thay người… chỉ để thay người! Đấy không phải là sự điều chỉnh cách chơi, cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể trên sân.

“Phải thay người” là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đã không trơn tru như dự tính, và tinh thần toàn đội có thể sẽ chịu ảnh hưởng khi HLV quyết định thay người. Ở một mức độ nào đó, việc làm này giống như một sự thừa nhận, rằng có gì đấy… sai sai. Chính Guardiola từng bình luận về vấn đề thay người như vậy!

Tất nhiên, đấy chỉ là quan điểm riêng của Pep. Ai nấy đều biết, HLV này nổi tiếng và xem trọng triết lý bao nhiêu thì lại xem nhẹ việc thay đổi chiến thuật bấy nhiêu. Bản thân triết lý bóng đá của Guardiola cũng đã phần nào nói lên thứ bóng đá bất di bất dịch rồi. Tất cả đều dựa trên nền tảng là một sự chuẩn bị vô cùng công phu, hệ quả là dù chính Guardiola muốn thay đổi, cũng rất khó. Khi Man City thua đối thủ “dưới cơ” như Monaco, Tottenham, Lyon, Chelsea ở Champions League những mùa bóng trước, ai cũng nói rằng nguyên nhân là Guardiola “suy nghĩ quá nhiều”, dẫn đến sai lầm trong việc xếp quân. Vấn đề thật ra là: khi đã thấy chính mình sai lầm trong cách xếp quân, sao Guardiola không điều chỉnh? Thứ nhất, đấy là “dấu hiệu thất bại”, nếu thay đổi thì Guardiola sợ toàn đội xuống tinh thần, như chính ông từng nói. Thứ hai, nói luôn dễ hơn làm. Phải thay đổi thế nào thì đấy đâu phải là sở trường trong cách huấn luyện của Guardiola!

Mùa này, Man City vượt qua Atletico Madrid – một đối thủ cứng rắn về mọi mặt – bằng sự kiên định thấy rõ. Guardiola không thể hiện cách dùng người kỳ lạ nữa. Đấy là chỗ đáng ghi nhận. Nhưng gặp Real Madrid của Carlo Ancelotti, câu chuyện lại khác.

HLV Pep Guardiola bắt tay chân sút Kevin De Bruyne trong trận đấu giữa Manchester City vs Watford tại Ngoại hạng Anh mới đây

reuters

Real và Man City đều là các “siêu CLB” không cần giới thiệu nữa. Trên nguyên tắc, mọi kết quả đều có thể xảy ra trong cặp đấu quá nặng ký này. Khác biệt, nếu có, chính là một sự tương phản đã được bàn đến: Real mùa này đang gặt hái thành tích có vẻ tốt hơn khả năng thực của họ (nhất là tại La Liga, nơi họ đã bỏ xa mọi đối thủ từ giữa giải). Trên bề mặt, có vẻ cũng đúng. Kỳ thực, khi một đội bóng thành công hơn sự chờ đợi, thì nguyên nhân lớn nhất thường nằm ở tài nghệ của HLV. Ancelotti là một tượng đài huấn luyện của Calcio – nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về chiến thuật. Nhưng, điều đáng nói ở đây là ông xuất thân từ cái giai đoạn mà vấn đề chiến thuật gần như quyết định toàn bộ thành công trong bóng đá đỉnh cao. Từ khi còn là danh thủ bóng đá đến lúc cầm quân vô địch Champions League (cách đây đã gần 20 năm), Ancelotti đã thấm đẫm vấn đề chiến thuật – chứ bản thân ông dù là một tượng đài cũng không quá xuất sắc về tài năng, kỹ thuật.

HLV lão làng Carlo Ancelotti

reuters

Cách huấn luyện dựa trên chiến thuật của Ancelotti là chỗ tương phản lớn nhất so với cách huấn luyện theo triết lý của Guardiola. Một bên rất giỏi “đọc” tình thế và điều chỉnh cách chơi ngay trong trận đấu. Bên kia lại giỏi về việc chuẩn bị sẵn trước giờ bóng lăn. Trong thể thức knock-out, và trong hoàn cảnh đôi bên không quá chênh lệch về đẳng cấp, lực lượng, ai hơn ở khả năng linh động điều chỉnh thì sẽ có lợi. Và tất nhiên, đây là một bất lợi cho Man City của Guardiola. Hãy xem, kỳ này Guardiola có thể chiến thắng chính mình, và Man City có cải thiện được khả năng tranh chấp ngôi cao ở trận địa cao cấp Champions League?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.