Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì bất ổn chính trị, quân đội hỗ trợ giữ an ninh

15/12/2022 08:48 GMT+7

Bộ trưởng quốc phòng Peru ngày 14.12 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, cho phép quân đội hỗ trợ cảnh sát duy trì an toàn công cộng sau một tuần biểu tình dữ dội và phong tỏa đường phố.

"Chúng tôi đã đồng ý tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do các hành vi phá hoại và bạo lực", Bộ trưởng Quốc phòng Peru Boluarte Alberto Otárola nói với các phóng viên ngày 14.12, theo Reuters.

Cảnh sát trên đường phố ở Cuzco, Peru, ngày 14.12

reuters

"Việc này đòi hỏi chính phủ phải có phản ứng mạnh mẽ", ông nói, đồng thời cho biết tình trạng khẩn cấp có nghĩa là công dân sẽ tạm thời mất một số quyền tự do, bao gồm quyền hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và quyền tự do đi lại.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi cựu tổng thống Peru Pedro Castillo bị phế truất vào ngày 7.12 trong một cuộc bỏ phiếu luận tội. Ông Castillo, người lên nắm quyền từ năm 2021, đã bị bắt sau khi cố gắng giải tán quốc hội một cách bất hợp pháp, diễn biến mới nhất trong hàng loạt khủng hoảng chính trị tại Peru những năm gần đây.

Bạn có tò mò: Khủng hoảng gì đang xảy ra ở Peru?

Các công tố viên hôm 14.12 cho biết họ đề xuất 18 tháng giam giữ trước khi xét xử đối với ông Castillo. Tòa án tối cao của Peru đã họp để xem xét đề nghị này nhưng sau đó lùi lại cuộc họp sang ngày 15.12.

Bà Dina Boluarte, người từng là phó tổng thống trong nội các ông Castillo, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Peru sau vụ phế truất.

Biến động chính trị đã dẫn đến các cuộc biểu tình giận dữ và đôi khi bạo lực trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các vùng khai thác mỏ hẻo lánh đã giúp ông Castillo, người từng là nông dân và giáo viên, lên nắm quyền vào tháng 7 năm ngoái.

Sáu người, hầu hết là thiếu niên, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát, nhà chức trách cho biết. Người biểu tình đã phong tỏa đường cao tốc, đốt cháy các tòa nhà và xâm chiếm sân bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.