Pfizer, BioNTech, Moderna thu lợi hơn 1.000 USD mỗi giây

16/11/2021 19:24 GMT+7

Nhờ vào thành công lớn từ dòng vắc xin phòng Covid-19 , Pfizer, BioNTech và Moderna qua mỗi phút lại thu về 65.000 USD lợi nhuận, tức hơn 1.000 USD/giây.

98% dân số tại các nước nghèo vẫn chưa được tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19

afp

Bộ ba công ty trên chuyển giao đa số vắc xin cho nhóm nước giàu, trong khi nhiều quốc gia thu nhập thấp vào tình trạng chưa được bảo vệ trước bệnh Covid-19, theo Hãng AFP hôm 16.11 dẫn báo cáo của Liên minh Vắc xin Người dân (PVA). Đây là tổ chức liên minh thúc đẩy nỗ lực tăng cường tiếp cận vắc xin cho mọi công dân của thế giới.

PVA ước tính Pfizer, BioNTech (hợp tác sản xuất một loại vắc xin) và Moderna sẽ đạt được lợi nhuận trước thuế là 34 tỉ USD trong năm nay, tương đương hơn 1.000 USD/giây, 65.000 USD/phút hoặc 93,5 triệu USD/ngày.

“Chẳng hiểu tại sao khi một số công ty kiếm được hàng triệu USD mỗi giờ, trong khi hiện chỉ mới có khoảng 2% số dân tại các nước thu nhập thấp tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19”, theo bà Maaza Seyoum, đại diện của Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh Vắc xin cho người châu Phi.

Vắc xin Covid-19 AstraZeneca sẽ tăng giá sau một năm bán 'giá vốn' hỗ trợ chống đại dịch

Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia thu nhập thấp tiếp nhận chưa đầy 1% trong tổng số liều được liên danh Pfizer và BioNTech chuyển giao cho toàn thế giới, trong khi số liệu của Moderna 0,2%.

Theo PVA, nhận được hơn 8 tỉ USD từ đóng góp của công chúng trong quá trình phát triển vắc xin Covid-19, bộ ba nhà sản xuất nói trên tiếp tục từ chối những lời kêu gọi chuyển giao công nghệ cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sắp xếp.

Trong khi đó, Hãng AstraZeneca và Johnson & Johnson từ đầu dịch đã cung cấp vắc xin với giá gốc. Bất chấp thông báo sẽ nâng giá trong thời gian tới, AstraZeneca cam kết sẽ duy trì chính sách bán giá vốn cho các nước nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.