PGĐ Công an Đà Nẵng nói kẻ đánh người trong quán bánh xèo 'không phải họ hàng'

09/04/2018 18:29 GMT+7

Chiều 9.4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay vừa nhận được chỉ đạo của Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm vụ đánh người rồi xưng là 'cháu lãnh đạo công an thành phố'.

Chiều 9.4, theo Công an Q.Sơn Trà, sau nhận tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, yêu cầu Công an Q.Sơn Trà phải điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời đại tá Trần Mưu khẳng định ông hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với anh K.
Trước đó, trên mạng Facebook xuất hiện thông tin gia đình chị T.T.Q.N (32 tuổi, ngụ K121 Yên Khê 2, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) tố cáo anh T.N.V.K (22 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đánh chị N. tím mắt, gãy răng, gãy sống mũi.
Chị N. bị đánh với nhiều thương tích Ảnh do gia đình chị N. đưa lên mạng xã hội
Vụ việc xảy ra tối 8.4 tại một quán bánh xèo ở P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà).
Theo thông tin mà gia đình chị N. đưa lên mạng xã hội, khi hành hung chị N., anh K. lớn tiếng khoe mình là "cháu ruột đại tá Trần Mưu".
Bức xúc trước hành vi của anh K, gia đình chị N. đã phản ánh thông tin, hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội Facebook.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.