PGS-TS Phan Thanh Bình tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
13/02/2023 12:03 GMT+7

PGS-TS Phan Thanh Bình tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, GS-TS Phan Thanh Sơn Nam xin rút khỏi Hội đồng trường vì nguyện vọng cá nhân.

Sáng 13.2, PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết Hội đồng trường đã tổ chức phiên họp lần thứ 7 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

PGS-TS Phan Thanh Bình tham gia hội đồng trường ĐH Bách khoa TP.HCM - Ảnh 1.

PGS-TS Phan Thanh Bình (giữa) trở thành thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

hcmut.edu.vn

Cụ thể, trong phiên họp ngày 6.1 vừa qua, Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã bổ nhiệm PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội là thành viên Hội đồng trường. Bên cạnh đó, một thành viên mới của Hội đồng trường là ông Phan Quốc Thái, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường.

Phiên họp cũng thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng trường với GS-TS Phan Thanh Sơn Nam và thạc sĩ Đào Vũ Hoàng Nam. Trước đó, GS-TS Phan Thanh Sơn Nam xin thôi tham gia Hội đồng trường theo nguyện vọng cá nhân.

Được biết, tuy không còn trong Hội đồng trường nhưng GS-TS Phan Thanh Sơn Nam vẫn là giảng viên cơ hữu và tham gia Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hiện có 25 thành viên. Trong đó, PGS-TS Lê Minh Phương, Bí thư Đảng ủy trường làm Chủ tịch Hội đồng trường; PGS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường làm Phó chủ tịch Hội đồng trường.

Bên cạnh PGS-TS Phan Thanh Bình, Hội đồng trường này còn có một số thành viên ngoài trường khác gồm: ông Trần Lưu Quang, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm-Long An; ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood…

Ngoài ra, cũng tại phiên họp lần thứ 7 này, Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất và thông qua một số nội dung như: xin ý kiến đề án tiền lương của trường, xin chủ trương dừng dự án đầu tư cơ sở Trường ĐH Bách khoa tại tỉnh Lâm Đồng… Theo đó, mức lương hiện tại chưa được xây dựng trên cơ sở đề án vị trí việc làm theo cơ chế hoạt động tự chủ của trường, dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả, chất lượng công việc và đóng góp của cá nhân vào hoạt động của trường. Trên cơ sở đề án tiền lương mới được xây dựng nhằm nâng cao và phân bổ thu nhập hợp lý cho người lao động, Hội đồng trường đã chia sẻ, đóng góp để đề án hoàn chỉnh và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trước đó, đầu năm 2020, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc họp đã bầu ra 25 ứng viên trúng cử vào Hội đồng trường nhiệm kỳ này; trong đó ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM lúc bấy giờ, nay là Phó thủ tướng Chính phủ, làm thành viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.