Phá 5 ổ nhóm ‘đồng hương Nam Định’ làm bằng lái giả, thu bất chính 20 tỉ

Trần Cường
Trần Cường
01/04/2022 17:39 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 31 nghi phạm cùng quê Nam Định cầm đầu 5 ổ nhóm làm giả bằng lái ô tô, xe máy,… bán khắp cả nước, thu lời bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Chiều 1.4, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Văn Vũ (25 tuổi), Phạm Văn Sỹ (31 tuổi), Nguyễn Văn Trình (31 tuổi), Phạm Văn Phong (26 tuổi), Lưu Công Hữu (22 tuổi), Đỗ Văn Phúc (24 tuổi), Lưu Công Chí (29 tuổi) cùng trú H.Giao Thủy (Nam Định) và 24 đối tượng khác để làm rõ hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, quy định tại điều 341 bộ luật Hình sự.

31 nghi phạm bị bắt

Kiên Trần

Theo PC02 Công an TP.Hà Nội, 31 nghi phạm này nằm trong 5 ổ nhóm làm giả bằng lái xe máy, xe ô tô và hồ sơ kèm theo. Trong đó, 7 nghi phạm quê tại H.Giao Thủy được xác định là những người cầm đầu.

Bắt 31 người chuyên làm bằng lái giả thu hàng chục tỉ đồng

Để hoạt động phi pháp, các nghi phạm tìm mua ổ cứng bên trong chứa dữ liệu để in giấy tờ, bằng lái xe giả, con dấu giả,… của tất cả các tỉnh thành; mua máy tính, máy in, máy dập, máy cắt, máy ép nhiệt,… để in phôi bằng lái xe, hồ sơ giả.

Tang vật vụ án

kiên trần

Sau đó, các ổ nhóm này dùng mạng xã hội Zalo, Facebook để đăng quảng cáo làm bằng lái xe lên các nhóm có nhiều thành viên tương tác để tìm khách hàng. Khi có khách, các nghi phạm sẽ tư vấn “có chỗ làm bằng chui” nên khách không cần phải đi học, đi thi, trong 7 ngày sẽ nhận được bằng.

Khi có khách đăng ký, nhóm nghi phạm yêu cầu khách cung cấp ảnh chụp chứng minh thư (hoặc căn cước công dân), ảnh thẻ, số điện thoại và địa chỉ nhận bằng.

Phôi bằng lái xe giả công an thu giữ được

kiên trần

Đối với bằng xe máy, các nghi phạm thu từ 1 đến 1,5 triệu đồng; bằng lái ô tô từ 2 đến 6 triệu đồng tùy theo hạng bằng A1, A2, B1,…

Làm xong bằng lái xe và hồ sơ giả, các đối tượng đóng vào bì thư và gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc các công ty chuyển phát tới tay khách.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thuê những căn hộ ở chung cư hạng sang, có tính bảo mật cao để để đặt máy in và thường xuyên thay đổi địa điểm, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tới thời điểm hiện tại, PC02 Công an TP.Hà Nội đã khám xét 12 địa điểm, thu giữ gần 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe các loại kèm bằng giả đã sản xuất chưa kịp giao cho khách, 10.800 miếng nilon để làm bằng lái xe giả, khoảng 50.000 phôi bằng lái giả, 4 tệp tem tròn có in chữ “Tổng cục đường bộ Việt Nam”, 7 máy in màu, 4 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép, 1 máy cắt dập, 9 bộ máy tính bàn, 1 laptop và 45 điện thoại di động các loại.

PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, với thủ đoạn này, 5 ổ nhóm đã hoạt động hơn 1 năm nay, làm giả, tiêu thụ hàng chục ngàn hồ sơ, giấy phép lái xe giả các loại, thu lời bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.