Phá đường dây thầu đề liên tỉnh, bắt giữ 26 người

05/01/2017 09:44 GMT+7

Ngày 4.1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM tạm giữ hình sự 16 nghi phạm để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2016, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phát hiện đường dây thầu đề liên tỉnh do Trần Văn Sơn (55 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu.
Sau nhiều tháng điều tra, trinh sát Đội 5 xác định Sơn tổ chức thầu đề quy mô lớn, nên xác lập chuyên án khám phá.
Những người liên quan đến đường dây thầu đề bị bắt giữ Ảnh: C.T.V
Khoảng 16 giờ 40 ngày 30.12.2016, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ của Đội 5, 3, 4, 8 của PC45 và Công an Q.Thủ Đức đồng loạt kiểm tra bắt quả tang 17 địa điểm và khám xét 2 địa điểm hoạt động thầu đề trên địa bàn Q.Thủ Đức, bắt giữ 26 người liên quan.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 834 triệu đồng, 192 tờ phơi đề (tổng số tiền ghi đề hơn 1 tỉ đồng), 22 máy fax, 46 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại trụ sở công an, bước đầu Sơn khai nhận, khoảng tháng 12.2015, Sơn thuê Võ Thanh Lợi và Nguyễn Thị Bích Ngọc (con gái của Sơn) giúp sức, hỗ trợ để đường dây thầu đề hoạt động.
Hàng ngày, Sơn ngồi ở nhà (đường số 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) sử dụng 3 máy fax nhận phơi đề của đầu nậu Đoàn Thị Thủy gửi. Ngoài ra, Thủy còn đóng vai trung gian giới thiệu các đầu nậu khác fax phơi đề đến cho Sơn, gồm: Huỳnh Văn Trí, Trần Văn Phát, Phạm Thị Hải Vân, Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Huỳnh Tiến, Nguyễn Thị Hường.

tin liên quan

Bắt ổ ghi đề với số tiền gần 700 triệu đồng/ ngày
Ngày 26.3, Công an H.Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 04-15TN, bắt giữ 7 nghi phạm chính nằm trong đường dây ghi số đề với số tiền đánh gần 700 triệu đồng/ ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.