Phá ổ xe gian ở biên giới Việt - Lào, phát hiện ma túy, súng tự chế

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/07/2018 17:53 GMT+7

Mở rộng khám xét ổ xe gian của đường dây xe gian hoạt động ở khu vực biên giới Việt - Lào, cơ quan công an phát hiện 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn.

Ngày 26.7, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay vào lúc 16 giờ ngày 25.7, một tổ trinh sát của đơn vị đã phối hợp với Công an H.Sê Pôn (Savanakhet, Lào) ập vào kiểm tra 1 ngôi nhà ở bản Sa Mun.
Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ Phạm Văn Chiến (51 tuổi, hộ khẩu tại TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) cùng 1 phụ nữ và số tang vật (tang vật của các vụ án trộm cắp tài sản trên địa bản H.Hướng Hóa - PV) là 8 chiếc xe gắn biển số Việt Nam cùng nhiều giấy tờ. Bước đầu, Chiến khai nhận số xe này đều là xe gian được đưa sang Lào “hóa kiếp” để tiêu thụ.
Mở rộng khám xét, cơ quan công an còn phát hiện tại ngôi nhà này có 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn.
Trong hồ sơ công an, Chiến từng bị Công an H.Hướng Hóa bắt giữ về tội "mua bán trái phép chất ma túy", lãnh án 4 năm 6 tháng tù, đến năm 2015 thì chấp hành xong. Trở về địa phương một thời gian, Chiến sang Lào, trú tại bản Sa Mun, lấy vợ tại bản này.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an H.Sê Pôn tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.