Pha phản pháo trị giá 100 triệu USD của kỳ thủ bị tố gian lận

Minh Tân
Minh Tân
22/10/2022 07:47 GMT+7

Kỳ thủ nổi tiếng người Mỹ Hans Niemann đã có động thái phản pháo lại những cáo buộc gian lận chống lại anh.

Hồi đầu tháng, nền tảng cờ vua trực tuyến Chess.com đưa ra bằng chứng trong tài liệu 72 trang về hơn 100 lần Đại kiện tướng Hans Niemann gian lận. Kỳ thủ Hans Niemann đã khởi kiện tổ chức này, trong đó có cả nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen, người đã công khai cho rằng anh gian lận.

Niemann bị cáo buộc đã gian lận

Hồ sơ đã được đệ trình lên Tòa án quận Đông Missouri và được chính Niemann xác nhận trên phương tiện truyền thông xã hội. Theo đó, kỳ thủ 19 tuổi cho rằng mình đã bị “bôi nhọ danh dự một cách quá đáng” và đòi số tiền bồi thường lên đến 100 triệu USD.

Niemann từng gây chú ý trong làng cờ vua khi đánh bại Carlsen trong một trận đấu cờ tiêu chuẩn tại giải đấu mạnh bậc nhất lịch sử, Sinquefield Cup, vào đầu tháng 9. Một ngày sau, Carlsen bất ngờ bỏ giải chỉ ít phút trước khi vòng đấu diễn ra. Kỳ thủ số một thế giới đăng lên Twitter thông báo rút lui, kèm ẩn ý rằng anh không thể nói ra lý do vì sao. Chính điều này đã làm dấy lên tin đồn rằng chiến thắng của Niemann là nhờ vào sự gian lận.

Nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen công khai cáo buộc Niemann gian lận

TWITTER

Niemann thừa nhận rằng anh từng gian lận ở tuổi 12 và 16, khi dùng máy tính để chơi những ván trực tuyến trên Chess.com. Anh nói rằng làm vậy để tăng Elo trực tuyến, để có cơ hội đấu với những đối thủ trình độ cao hơn. Tuy nhiên anh đã phủ nhận việc mình gian lận tại Sinquefield Cup.

Các luật sư của Niemann cho rằng việc Chess.com, Carlsen và những người khác về cơ bản đang cố gắng đánh văng kỳ thủ 19 tuổi khỏi làng cờ vua thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.