Nữ sinh lớp 11 lập thành tích xuất sắc ở giải cờ vua trẻ châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
20/10/2022 14:46 GMT+7

Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam đang thi đấu rất thành công ở giải cờ vua trẻ châu Á tại Bali (Indonesia). Trong đó Nguyễn Hồng Nhung, nữ sinh lớp 11 toán trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam lập thành tích đầy ấn tượng.

Trước giải cờ vua trẻ châu Á, Nguyễn Hồng Nhung ghi dấu ấn với tấm HCB U.16 ở giải trẻ thế giới tại Romania. Cô cùng điểm với kỳ thủ HCV nhưng xếp nhì vì thua hệ số phụ. Còn ở Indonesia, Nguyễn Hồng Nhung thi đấu bùng nổ.

Nguyễn Hồng Nhung (thứ 2 từ trái sang) thi đấu xuất sắc ở giải trẻ châu Á

LÂM MINH CHÂU

Ở nội dung cờ nhanh lứa tuổi U.16 nữ, Nguyễn Hồng Nhung bất bại (6 ván thắng, 1 ván hòa), đoạt HCV với khoảng cách 0,5 điểm so với kỳ thủ chủ nhà Deandra. Đến nội dung cờ tiêu chuẩn là nội dung quan trọng nhất kết thúc hôm nay, Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ vững phong độ, đoạt HCV trước 1 vòng đấu và hơn đồng đội Nguyễn Mỹ Hạnh Ân xếp nhì 0,5 điểm. Cô còn đóng góp thêm 2 HCV đồng đội cho cờ vua Việt Nam ở lứa tuổi U.16 nữ.

Nguyễn Hồng Nhung đang có phong độ ấn tượng

FBNV

Với kỳ tích vừa qua, Nguyễn Hồng Nhung cho thấy tương lai đầy hứa hẹn. Cô tiếp tục tranh tài nội dung cờ chớp vào ngày mai và được kỳ vọng hoàn tất cú hat-trick HCV cá nhân.

Phạm Trần Gia Phúc đoạt HCV cờ nhanh lẫn cờ tiêu chuẩn U.14 nam

LÂM MINH CHÂU

Ở nội dung nữ trẻ châu Á lần này, cờ vua Việt Nam có thêm tấm HCV cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U.18 do công Nguyễn Thiên Ngân. Còn ở giải nam, Phạm Trần Gia Phúc cũng ghi dấu ấn với cú đúp HCV cá nhân cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U.14. Đào Minh Nhật HCV U.18 nam, Nguyễn Quốc Hy HCV U.16 nam. Những gương mặt khác đoạt HCV cờ nhanh là Đầu Khương Duy (U.12 nam), Võ Phạm Thiên Phúc (U.16 nam), Tống Thái Hoàng Ân (U.10 nữ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.