Singapore có Đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất nhờ đấu giải tại Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/05/2022 09:21 GMT+7

Kỳ thủ 21 tuổi Tin Jingyao trở thành Đại kiện tướng cờ vua quốc tế (GM) trẻ nhất của Singapore sau khi thi đấu thành công tại Việt Nam.

Tại giải cờ vua Đại kiện tướng và kiện tướng quốc tế kết thúc ngày 29.5 tại Hà Nội, Tin Jingyao xuất sắc đoạt ngôi vô địch. Anh cũng là kỳ thủ duy nhất đạt được chuẩn GM ở giải đấu và cùng với 2 chuẩn có được trước đó, Tin Jingyao hoàn tất điều kiện trở thành GM nhưng vẫn còn chờ Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) công bố chính thức.

Tin Jingyao (trái) thành Đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất của Singapore

SCF

Chia sẻ với truyền thông Singapore, Tin Jingyao cho biết rất vui vì hoàn tất mục tiêu mà mình theo đuổi trong những năm qua, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bị fan nhí hỏi khó, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm ứng biến cực hay

Chàng sinh viên năm nhất trường Đại học quốc gia Singapore vừa có kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp diễn ra tại Việt Nam với thành tích ấn tượng, đoạt HCB nội dung cờ nhanh.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn là GM trẻ nhất cờ vua Việt Nam

PAUL TRƯƠNG

Có thêm động lực sau khi đủ chuẩn GM, Tin Jingyao tính đến việc chơi cờ vua một cách nghiêm túc, không ngừng học hỏi và cải thiện để nâng cao elo.

Hiện kỳ thủ 12 tuổi Abhimanyu Mishra (Mỹ) là GM trẻ nhất trong lịch sử cờ vua thế giới. GM trẻ nhất của cờ vua Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi đủ chuẩn lúc 14 tuổi 10 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.