Phà ra đảo Cát Bà ùn ứ từ sáng sớm tới đêm dù chạy hết công suất

Lê Tân
Lê Tân
10/04/2022 11:15 GMT+7

Do lượng người và phương tiện đổ về đảo Cát Bà để nghỉ lễ nên bến phà nối đảo Cát Hải và đảo Cát Bà ở Hải Phòng bị ùn ứ suốt cả ngày.

Theo UBND H.Cát Hải, TP.Hải Phòng, trong ngày đầu dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, các điểm du lịch ở đảo Cát Bà, H.Cát Hải đã đón khoảng 12.000 du khách.

Những chuyến phà luôn chật cứng người và phương tiên

Lê Tân

Theo ghi nhận thực tế, du khách đến với đảo Cát Bà là người Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, trong đó, phần lớn là khách lẻ, đi theo gia đình, bạn bè.

Hiện nay, khoảng 60% phòng lưu trú ở đảo Cát Bà đã hết và số liệu này có thể tiếp tục tăng vì người dân vẫn đang đổ ra đảo.

Rất đông du khách đổ về đảo Cát Bà nghỉ lễ

Lê Tân

Đại diện Ban Quản lý bến phà Gót (phà nối đảo Cát Hải và đảo Cát Bà) cho biết, trong ngày hôm qua (9.4), lượng khách tăng đột ngột khiến bến phà này bị ùn tắc. "Phà chạy từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm mới hết khách. Ùn ứ kéo dài từ 8 giờ - 21 giờ. Xe cộ xếp hàng dài từ bến phà ra đến đường Tân Vũ với hàng trăm phương tiện", một nhân viên bến phà cho hay.

Du khách chấp nhận chờ đợi

Theo ghi nhận thực tế của Thanh Niên vào sáng nay (10.4), từ khoảng 8 giờ sáng, hiện tượng ùn ứ tại bến phà ra đảo Cát Bà bắt đầu xảy ra. Lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa, chia đoạn để điều tiết phương tiện xuống phà. Trong khi đó, Ban quản lý bến phà Gót đã huy động toàn bộ phương tiện với 4 phà to và 4 phà nhỏ để phục vụ du khách.

Được biết, mỗi phà to sẽ chở được 18 xe ô tô loại 7 chỗ trở xuống. Nếu có xe to hơn thì số xe sẽ ít hơn. Mỗi phà nhỏ chỉ chở được 3 xe ô tô loại nhỏ. Do lượng phương tiện quá nhiều, việc ùn tắc là không thể tránh khỏi.

Anh Long (45 tuổi, du khách đến từ TP.Hà Nội) cho biết: "Tôi đã đợi 2 tiếng mới di chuyển được vào gần chỗ mua vé của bến phà. Có lẽ sẽ mất ít nhất 1 tiếng nữa mới xuống được phà". Trong sáng nay, 10.4, một số phương tiện khi thấy phà Gót ùn ứ đã quay đầu đi hướng khác.

Tuy nhiên, phần lớn du khách vẫn chấp nhận chờ đợi để được trải nghiệm "Đảo ngọc Cát Bà". Anh Vũ (29 tuổi, du khách đến từ Hưng Yên) cho biết: "Cát Bà là điểm du lịch quá thú vị, nhiều nơi khám phá, không cần tắm biển mà vẫn thích. Đi lại cũng gần. Dù biết sẽ gặp khó ở bến phà nhưng năm nào gia đình tôi cũng đi".

Từ sáng sớm, đường vào bến phà Gót đã ùn ứ

Lê Tân

Ùn ứ kéo dài từ 8 giờ sáng đến 21 giờ. Xe cộ xếp hàng dài từ bến phà ra đến đường Tân Vũ với hàng trăm thương tiện

Lê Tân

Theo UBND H.Cát Hải, TP.Hải Phòng, trong ngày đầu dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các điểm du lịch ở đảo Cát Bà, H.Cát Hải đã đón khoảng 12.000 du khách.

Lê Tân

Ban Quản lý bến phà Gót đã huy động toàn bộ phương tiện với 4 phà to và 4 phà nhỏ để phụ vụ du khách.

Lê Tân

Tuy nhiên, với lượng phương tiện quá đông, việc ùn ứ ở phà Gót là không tránh khỏi

Lê Tân

Lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa, chia đoạn để điều tiết phương tiện vào phà

Lê Tân

Theo tính toán của cơ quan chức năng, trong thời gian tới, lượng khách sẽ tiếp tục đổ về đảo Cát Bà

Lê Tân

Cát Bà là hòn đảo hùng vĩ, nhiều cảnh đẹp, địa điểm khám phá đa dạng nên nhiều du khách đã bất chấp khó khăn để đến với thiên đường biển đảo này

Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.