Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người

11/06/2012 20:36 GMT+7

(TNO) Hôm nay (11.6), Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã bàn giao 18 người liên quan đến sòng bạc tại ấp 2, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè bị triệt phá vào chiều 10.6 cho Công an H.Nhà Bè tiếp tục điều tra.

(TNO) Hôm nay (11.6), Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã bàn giao 18 người liên quan đến sòng bạc tại ấp 2, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè bị triệt phá vào chiều 10.6 cho Công an H.Nhà Bè tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 10.6, trinh sát Đội 5 phối hợp với Công an H.Nhà Bè đã ập vào kiểm tra nhà số 28 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, bắt quả tang 18 người đang tổ chức và tham gia sát phạt tại đây, trong đó đa số là phụ nữ.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 40 triệu đồng, 4 bộ bài, 17 ĐTDĐ. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện sòng bạc này do Nguyễn Kim Phượng (39 tuổi) và Lê Thị Loan (48 tuổi, cả hai đều ngụ H.Nhà Bè) tổ chức.

Để hoạt động, Phượng, Loan đã thuê Trần Quốc Anh và Lê Hoàng Thanh Sơn (cùng 22 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) “giữ” an ninh trật tự sòng bạc, cảnh giới công an và không cho người lạ vào. Hình thức đánh bạc là bài bửu 4 lá (ai lớn nút hoặc có đôi thì thắng), con bạc đặt cược từ 1 - 2 triệu đồng/ván.

 Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người 1
Loan và Phượng

Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người 2
Các con bạc bị bắt tại hiện trường - Ảnh do công an cung cấp

Sòng bạc này hoạt động từ 14 - 20 giờ hằng ngày, thu hút hàng chục con bạc tham gia. Hai chủ sòng bạc này sử dụng chính hai căn nhà của mình ở xã Phú Xuân tổ chức đánh bạc được một năm nay, thu tiền xâu hơn 3 triệu đồng/ngày. Hằng ngày, Phượng và Loan tự đi chợ nấu nướng phục vụ con bạc tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Đàm Huy

>> Triệt phá sòng bạc trên núi
>> Phá sòng bạc, tòi ra vũ khí
>> Phá sòng bài, bắt giữ 48 con bạc
>> Triệt phá sòng bạc “quý bà”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.